Mỹ tiếp tục không kích ở Iraq

10/08/2014 02:00 GMT+7

Giới chức quốc phòng Mỹ hôm qua thông báo quân đội nước này đã tiến hành 3 đợt không kích nhằm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan ISIL ở Iraq trong ngày 8.8.

Đầu tiên là chiến đấu cơ F/A-18 thả bom, phá hủy một ụ pháo di động của ISIL ngoài thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq, theo tờ The Wall Street Journal. Vài giờ sau đó, máy bay không người lái vũ trang MQ-1 Predator tấn công một ụ súng cối của ISIL ở ngoài Erbi trước khi F/A-18 tiếp tục thả 8 quả bom vào 7 chiếc xe và một ụ súng cối khác.

Lầu Năm Góc khẳng định nhiều tay súng ISIL gần những ụ súng cối đã bị tiêu diệt, tất cả 7 chiếc xe đều bị phá hủy và không có người nào trong đó sống sót, nhưng không nói rõ con số thương vong, theo tờ The New York Times.

Giới chức quốc phòng Mỹ tự tin rằng họ chỉ cần mất vài ngày để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Barack Obama đưa ra là ngăn chặn đà tiến vào Erbil của ISIL.

Minh Trung

>> Máy bay Mỹ không kích lực lượng ISIL
>> ISIL chiếm con đập lớn nhất Iraq
>> ISIL khiêu khích al-Qaeda, Taliban

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.