Đâm 2 bạn nhậu, lãnh án chung thân

14/08/2014 14:34 GMT+7

(TNO) Ngày 14.8, trong phiên xét xử sơ thẩm tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Lý Xuân Hải (55 tuổi, quê Bình Thuận) tù chung thân về tội "giết người".

(TNO) Ngày 14.8, trong phiên xét xử sơ thẩm tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Lý Xuân Hải (55 tuổi, quê Bình Thuận) tù chung thân về tội "giết người".

Đâm 2 bạn nhậu, lãnh án chung thân
Bị cáo Hải tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, chiều 25.12.2013, Nguyễn Ngọc Sơn và Lý Xuân Hải đi nhậu về thì gặp ông Nguyễn Văn Chên (60 tuổi, quê An Giang) nên rủ ông Chên vào quán nhậu.

Trong lúc nhậu, ông Chên nói Hải không có tiền mà đòi uống bia khiến Hải khó chịu. Lúc này, Hải nói: “Nếu 2 người thấy khó xử thì để tôi mua bia nợ cũng được”.

Nghe Hải nói vậy, ông Chên lấy chiếc nhẫn vàng trong túi bỏ lên bàn nhậu thì bị ông Sơn lấy đeo vào tay.

Ông Chên đòi lại nhưng ông Sơn không đưa mà còn trêu chọc ông Chên nên cả hai xảy ra xô xát.

Đang tức giận vì bị chê không có tiền, Hải bất ngờ lấy vỏ chai bia đập xuống bàn rồi đâm 1 nhát vào cổ trái ông Sơn.

Ông Sơn bỏ chạy ra ngoài, Hải quay lại dùng vỏ chai bia đâm vào cổ ông Chên khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Đâm bạn nhậu
>> Nguyên phó công an xã lãnh án tù vì đâm bạn nhậu 
>> Đâm bạn nhậu rồi bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.