Mất cân bằng giới tính tiếp tục tăng

15/08/2014 01:05 GMT+7

Ngày 14.8, tại hội thảo truyền thông về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ), Tổng cục DSKHHGĐ cho biết mất cân bằng tỷ lệ giới tính khi sinh vẫn tiếp tục tăng.

Năm 2010, tỷ lệ này là 111,2 bé trai/100 bé gái; năm 2011: 111,9/100; năm 2012: 112/100 thì đến năm 2013 đã lên tới 113,8/100. Riêng 6 tháng đầu năm, dù số sinh giảm nhưng chỉ giảm ở số bé gái, còn bé trai vẫn tăng. Ước tính con số này hiện đã vượt quá 114 bé trai/100 bé gái. Theo Tổng cục DSKHHGĐ, tỷ lệ giới tính khi sinh khó đạt được chỉ tiêu đề ra trong chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ này không vượt quá 113 bé trai/100 bé gái vào 2015.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.