Mỹ - Hàn tiến hành tập trận mặc cho Triều Tiên cảnh báo tấn công trả đũa

18/08/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc và Mỹ ngày 18.8 tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên, mặc cho Triều Tiên lên tiếng phản đối và đe dọa sẽ tấn công trả đũa.


Lãnh đạo Triều Tiên cùng các tướng lĩnh quân đội - Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận mang tên "Ulchi Freedom Guardian" (tạm dịch: Người bảo vệ Tự do Ulchi), bắt đầu vào ngày Giáo hoàng Francis kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc (từ ngày 14-18.8), và kéo dài đến ngày 29.8, theo AFP.

Mặc dù đây chỉ là một cuộc tập trận giả lập trên máy tính, nhưng có đến hàng chục ngàn binh lính Hàn Quốc và Mỹ tham gia tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tham chiến đối phó với một cuộc xâm lược từ Triều Tiên, AFP cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận lần này giả lập tình huống ứng phó với mối đe dọa tấn hạt nhân, sử dụng một chiến lược được phát triển hồi năm 2013 trong cuộc hội đàm quốc phòng thường niên Mỹ-Hàn.

Triều Tiên đã lên tiếng phản đối, kêu gọi Mỹ-Hàn hủy cuộc tập trận và đe dọa sẽ tấn công trả đũa.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này sẽ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong suốt cuộc tập trận.

“Nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ trả đũa”, AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc cho biết.

Phúc Duy

>> Triều Tiên bắn tên lửa giữa lúc Giáo hoàng đến thăm Hàn Quốc
>> Triều Tiên tuyên bố đang xem xét thử hạt nhân
>> Phó thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên
>> Mỹ: Vũ khí sinh học vẫn là một lựa chọn của Triều Tiên
>> Du khách Mỹ bị bắt ở Triều Tiên vì để lại Kinh Thánh trong nhà hàng
>> Triều Tiên ngừng vận hành chiến đấu cơ MiG-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.