Bình Phước có 465 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng

19/08/2014 10:17 GMT+7

Ngày 18.8, bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Phước cho biết tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 465 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2013. Đã có 6 ca bệnh nặng buộc phải chuyển xuống các bệnh viện nhi TP.HCM để theo dõi, điều trị.

Theo ông Sinh, trung bình mỗi tuần, toàn tỉnh phát hiện 13 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tập trung nhiều ở các H.Đồng Phú, TX.Phước Long, H.Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Đốp… Riêng H.Đồng Phú từ đầu năm đến nay đã có 79 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng có diễn biến phức tạp hơn so với các huyện thị khác.

                                                        Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.