Đàm phán Hiệp định TPP cấp trưởng đoàn vào đầu tháng 9

19/08/2014 02:05 GMT+7

Hôm qua, Bộ Công thương thông báo phiên đàm phán cấp trưởng đoàn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tổ chức từ 1 - 10.9 tại Hà Nội.

Hôm qua, Bộ Công thương thông báo phiên đàm phán cấp trưởng đoàn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tổ chức từ 1 - 10.9 tại Hà Nội.

Tham dự phiên đàm phán, đoàn VN bao gồm đại diện của nhiều bộ, ngành, cơ quan trung ương, do Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh (Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế) làm trưởng đoàn; và hơn 400 đại diện của 11 nước thành viên (Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Mỹ).

Tại phiên đàm phán này, các đoàn sẽ tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại liên quan tới các lĩnh vực tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, môi trường, doanh nghiệp nhà nước, pháp lý... Đến nay, TPP đã bước vào năm đàm phán thứ 5 với 19 phiên đàm phán chính thức và rất nhiều phiên đàm phán, trao đổi cấp kỹ thuật ở phạm vi hẹp.

M.Phương

>> Khai mạc đàm phán TPP tại TP.HCM
>> Đàm phán TPP chưa đến đích
>> Gia nhập TPP: Xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt 307 tỉ USD năm 2025

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.