Xét xử vụ hai băng nhóm hỗn chiến, 9 bị cáo lãnh án

19/08/2014 16:57 GMT+7

(TNO) Chiều 19.8 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 80 năm tù về tội "giết người" trong phiên xét xử sơ thẩm.

(TNO) Chiều 19.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 80 năm tù về tội "giết người" trong phiên xét xử sơ thẩm. 


Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo đó, cầm đầu là Phạm Thanh Hiếu (biệt danh Hiếu “chém”, 26 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) lãnh 14 năm tù; Hồ Ngọc Hoàng (cu Bắp, 26 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), bị cáo trực tiếp dùng súng bắn nạn nhân, lãnh 14 năm tù; Mai Xuân Trí (18 tuổi, trú phường Bình Thuận) lãnh 4 năm tù; Phạm Văn Thìn (26 tuổi) lãnh 7 năm tù; Phạm Thành Long (22 tuổi, em ruột Thìn, cùng trú phường Bình Hiên) lãnh 8 năm tù; Nguyễn Vĩnh Nhân (cu Rin, 29 tuổi, trú phường Bình Thuận, cùng quận Hải Châu) lãnh 7 năm tù; Nguyễn Quang Thẩm (24 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) lãnh 11 năm tù; Hoàng Đình Hòa (Hòa “hói”, Hòa “đại nhân”, 28 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) lãnh 10 năm tù; Lê Đặng Hải Triều (21 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lãnh 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 26.2.2013, Hiếu, Trí, Thẩm và 1 thanh niên tên Vinh (chưa xác định lai lịch) nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì thấy 2 thanh niên đi xe máy ngang qua rú ga lớn.

Nửa tiếng sau nhóm của Hiếu qua quán gần đó thì thấy Lê Tiến Dũng (31 tuổi) nhậu cùng Đặng Văn Dũng (23 tuổi), Nguyễn Hồng Dũng (25 tuổi), Lê Tuấn Anh (19 tuổi, cùng trú phường Hòa Cường Nam), 1 nam thanh niên tên Vũ và 1 nữ tên Hằng (chưa xác định lai lịch).

Đây là hai nhóm giang hồ vốn đã có hiềm khích với nhau từ trước, Hiếu “chém” nghĩ rằng băng của Tiến Dũng có người phóng xe nẹt pô để chọc tức nên vào gây sự. Tuy nhiên vốn không phải tay vừa nên Tiến Dũng, Văn Dũng, Hồng Dũng, Tuấn Anh dùng ly thủy tinh, bàn ghế đuổi đánh, nhóm của Hiếu “chém” bỏ chạy.

Nghe Hiếu gọi, Hoàng đang hát karaoke cùng Hòa, Nhân, Triều liền huy động mọi người đi trả thù, Hoàng về nhà lấy súng rồi nói Triều mang theo 2 cây đao. Thẩm về lấy kiếm rồi gọi Trí, Thìn, Long, tất cả tập trung nhà Hiếu rồi trở lại quán nhậu.

Hoàng rút súng bắn 3 phát liền rồi Hiếu “chém” và Hòa mỗi tên cầm 1 cây đao, Thẩm cầm kiếm, Long cầm 1 gậy tre xông vào chém Tiến Dũng, Văn Dũng, Hồng Dũng, Tuấn Anh, các tên còn lại trong nhóm Hiếu “chém” dùng bàn ghế, gạch đá tấn công.

Thấy đại ca Tiến Dũng bị trúng 1 phát đạn vào ổ bụng (vết thương thấu bụng, thủng đại tràng 2 lỗ, thủng ruột non 4 lỗ, thương tích 75%), nhóm này tháo chạy và đưa Tiến Dũng đi cấp cứu.

Về dân sự, gia đình các bị cáo Hiếu, Hoàng, Triều, Hòa, Long, Thìn đã bồi thường cho Tiến Dũng 46,5 triệu đồng, Dũng không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

 Nguyễn Tú

>> Phó ban tổ chức quận ủy là người giới thiệu nhóm giang hồ đâm chết người trên ô tô
>> Vụ thuê giang hồ đâm chết người trên ô tô: Bắt Phó ban tổ chức quận ủy
>> Bắt nghi phạm thuê giang hồ đâm chết người trên xe ô tô
>> Nhiều bị hại tố cáo trùm xã hội đen Minh 'Sâm
>> Ngắm dàn xe sang của trùm xã hội đen Minh 'Sâm' bị 'nhập kho
>> Bắt khẩn cấp trùm xã hội đen Minh Sâm
>> Khởi tố một 'đại ca xã hội đen' vùng biên
>> Phá vụ gây án bằng “hàng nóng” tại Đà Nẵng
>> Bắt thêm 2 nghi can vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn chấn động Đà Nẵng
>> Bắt nghi can bị truy nã vì tội giết người  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.