Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân ngưng tim

22/08/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, bệnh viện Đà Nẵng cho hay, tình trạng bệnh nhân Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, trú Đà Nẵng) đã qua khỏi cơn nguy kịch và thể trạng đang phục hồi nhanh sau ca cấp cứu kịp thời khuya 21.8.

(TNO) Ngày 22.8, bệnh viện Đà Nẵng cho hay, tình trạng bệnh nhân Nguyễn Thị Thành (42 tuổi, trú Đà Nẵng) đã qua khỏi cơn nguy kịch và thể trạng đang phục hồi nhanh sau ca cấp cứu kịp thời khuya 21.8.

Đà Nẵng: Cứu sống bệnh nhân ngưng tim
Bệnh nhân Thành đã phục hồi rất tốt sau khi được cấp cứu rất ngoạn mục 

Theo các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Thành khởi bệnh lúc khuya ngày 21.8, với tình trạng đau ngực trái, khó thở. Đến 23 giờ bệnh nhân đã được đưa đến 1 bệnh viện tư cấp cứu, sau đó rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tiến hành hồi sức ngưng tim, xốc điện hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả.

Đến 23 giờ 30, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng, nhập vào khoa Cấp cứu đa khoa của bệnh viện khi đã hôn mê sâu, ngưng thở hoàn toàn, huyết áp không đo được.

Sau khi hội chẩn viện cấp cứu, đã chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu tim cấp, gây nên biến chứng; nên khoa Hồi sức tích cực chống độc, tiến hành hồi sức nội khoa tích cực, sau 3 tiếng, tình trạng tri giác và huyệt động của bệnh nhân đã cải thiện dần.

Qua hội chẩn tổ can thiệp mạch vành cấp cứu trong đêm, bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp mạch, phát hiện tiếp tình trạng tắc hoàn toàn động mạch vành trái, nên đã tiến hành đặt stent động mạch vành trái, tái tưới máu cho cơ tiêm.

Hiện bệnh nhân đã cải thiện tình trạng rõ rệt, tỉnh táo hoàn toàn, tuy còn đang thở máy nhưng tiên lượng phục hồi rất tốt.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Cứu sống bệnh nhân có khối u tới 5 kg gây vỡ buồng trứng
>> Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim
>> Cứu sống bệnh nhân hở van động mạch chủ rất nặng
>> Cứu sống bệnh nhân 106 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.