Khu du lịch, nghỉ dưỡng 'cháy' phòng trong dịp nghỉ lễ 2.9

24/08/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Kỳ nghỉ lễ 2.9 đang cận kề, vì thế các dịch vụ du lịch, thuê phòng nghỉ khách sạn đang “nóng” lên từng ngày.

(TNO) Kỳ nghỉ lễ 2.9 đang cận kề vì thế các dịch vụ du lịch, thuê phòng nghỉ khách sạn đang “nóng” lên từng ngày.

>> Tăng nhiều lượt xe phục vụ dịp nghỉ lễ 2.9
>> Những điểm đến thú vị dịp nghỉ lễ 2.9
>> Các khu vui chơi Hà Nội 'ngộp thở' trong ngày nghỉ lễ
>> Tăng chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 2.9

Tour du lịch hút khách

Do kỳ nghỉ lễ 2.9 năm nay trùng vào cuối tuần, kéo dài 4 ngày nên lượng khách đi du lịch tăng đột biến. Để kích cầu thị trường, tranh thủ dịp này các công ty du lịch, lữ hành đưa ra nhiều chương trình giảm giá và hàng loạt tour hút khách.

 Khu du lịch, nghỉ dưỡng “nóng” trước kỳ nghỉ lễ
Nhiều công ty dịch vụ lữ hành du lịch đưa ra nhiều chương trình giảm và hàng loạt tour hút khách trong dịp nghỉ lễ 2.9 - Ảnh: Nguyễn Tuấn chụp lại màn hình

Bắt đầu từ giữa tháng 8, ngoài những tour du lịch thường lệ, công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist triển khai chùm tour du lịch lễ 2.9 từ Hà Nội lên Mộc Châu đón Tết Độc lập của đồng bào H’Mông giá gần 2 triệu đồng/tour 3 ngày 2 đêm; Hà Nội - Hà Giang - cao nguyên đá Đồng Văn giá gần 3,5 triệu đồng/4 ngày 3 đêm. 

Với các tour từ Hà Nội đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, Côn Đảo, Phú Quốc... bằng máy bay vào dịp nghỉ lễ, Saigontourist đã chuẩn bị phương án tăng tour để đáp ứng lượng du khách dịp này.

Công ty du lịch Vietravel đưa ra nhiều tour trong khoảng thời gian từ 30.8-2.9 để du khách chọn lựa. Đơn cử như tour hành trình phương Bắc (xuất phát từ Hà Nội) với nhiều điểm đến khác nhau tùy theo lựa chọn như Bái Đính, Tràng An, Yên Tử, Hạ Long, Hà Giang, Sapa, Hồ Ba Bể, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thác Bản Giốc; tour con đường di sản miền Trung đến Đà Nẵng, Bà Nà, Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Hội An, La Vang với mức giá 5,4 triệu - 7 triệu.

Nhiều công ty du lịch khác như PYS travel đưa ra các tour tham quan với mức giá rẻ để hút khách như Hà Nội đi Hà Giang; Yên Bái với chi phí 2,3 triệu/đồng/tour 3 ngày 2 đêm; Hà Nội đi Tây Thiên - Tam Đảo 1,4 triệu/tour 2 ngày 1 đêm.

Nhà nghỉ, khách sạn đã “cháy” phòng

Thị trường nhà nghỉ, khách sạn trước kỳ nghỉ lễ năm nay chứng kiến sự sôi động khi ở thời điểm hiện tại, tại nhiều khu du lịch đã khan hiếm và xảy ra tình trạng “cháy” phòng nghỉ. Theo ghi nhận, so với ngày thường, giá thuê phòng nghỉ dịp nghỉ lễ 2.9 tăng 20-30%.

Dịch vụ đặt phòng khách sạn qua mạng trong dịp này cũng được dịp hút khách. Ngoài các dịch vụ trực tuyến nước ngoài cho phép đặt phòng trực tuyến như Agoda.com, AsiaRooms.com... khách du lịch Việt hiện còn biết đến iVivu.com hay Chudu24.com. 

Khu du lịch, nghỉ dưỡng “nóng” trước kỳ nghỉ lễ
Dịch vụ đặt phòng khách sạn qua mạng hút khách - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Thông tin từ dịch vụ đặt phòng qua mạng chudu24.com, phòng nghỉ ở các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ với phân khúc giá thuê 700.000-1 triệu/ngày đêm  trên địa bàn phường Bãi Cháy (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) hiện đang “cháy” do các đoàn khách đặt trước. Những phòng nghỉ còn trống rất ít, chủ yếu ở phân khúc giá cao 1,4 - 1,8 triệu/phòng/ ngày đêm tại các khách sạn hạng sang.

Tương tự, nhiều khách sạn từ 2 sao trở lên trên địa bàn thị trấn Sa Pa đã kín phòng trong 4 ngày nghỉ lễ vì khách đã đặt hết.

Trong khi đó, tại thành phố Điện Biên, các khu tham quan di tích lịch sử, điểm du lịch có vẻ “dễ thở” hơn trước dịp nghỉ lễ. Ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng nghiệp vụ Du lịch (Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên) thông tin với Thanh Niên Online, trong tháng 8 đón khoảng 20.000 lượt du khách, dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 tới đây lượng khách sẽ tăng đột biến.

Tuy nhiên, với khoảng 3.000 phòng nghỉ (chưa tính phòng trọ) của hệ thống nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn sẽ đáp ứng được lượng khách tới Điện Biên đợt này, không xảy ra tình trạng quá tải hay chặt chém du khách.

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.