Trung Quốc tập trận gây lo ngại trên biển Đông

25/08/2014 02:00 GMT+7

* Mỹ triển khai thêm tàu sân bay đến châu Á - Thái Bình Dương Trong lúc Trung Quốc tập trận rầm rộ ở biển Đông, Mỹ triển khai đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến châu Á - Thái Bình Dương.

* Mỹ triển khai thêm tàu sân bay đến châu Á - Thái Bình Dương

Trong lúc Trung Quốc tập trận rầm rộ ở biển Đông, Mỹ triển khai đội tác chiến tàu sân bay thứ hai đến châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu đổ bộ Trung Quốc vừa diễn tập ở biển Đông - Ảnh: Hinews.cn
Tàu đổ bộ Trung Quốc vừa diễn tập ở biển Đông - Ảnh: Hinews.cn 

Truyền thông Trung Quốc ngày 24.8 đưa tin quân đội nước này vừa tiến hành cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ gần VN trên biển Đông. Giới chức không thông báo rõ thời điểm nhưng tờ PLA Daily “khoe” rằng hàng chục tàu từ 10 đơn vị quân sự và dân sự cùng nhiều máy bay của Hạm đội Nam Hải tham gia diễn tập bảo vệ giàn khoan đang hoạt động trên biển.

Cụ thể, lực lượng nước này thực hiện bài tập ứng phó “tàu nước ngoài bị nghi có trang bị vũ khí tiến vào vùng biển Trung Quốc xung quanh một giàn khoan” và còn “bắt 20 thành viên thủy thủ đoàn và 1 phóng viên”. Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin đội tàu đổ bộ của Hạm đội Nam Hải vừa tiến hành diễn tập ở biển Đông nhưng không cung cấp chi tiết về thời gian và địa điểm.

Theo giới quan sát, dư luận không khỏi nghi ngờ về ý đồ của các cuộc tập trận trên khi Trung Quốc bị cho là sẽ đưa nhiều giàn khoan xuống các khu vực mà nước này đơn phương tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã ngang ngược đặt phi pháp giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương-981) trong vùng biển VN, đi kèm là đội tàu hải quân, hải cảnh và cả tàu cá đến tấn công, đe dọa tàu VN.

Trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post hôm qua, chuyên gia hải quân Trung Quốc Lý Kiệt lớn tiếng nói đợt tập trận nhằm bảo vệ giàn khoan trước “sự tấn công” từ các nước khác. Ông này còn nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận tương tự, sẵn sàng chống trả “mọi nguy cơ đe dọa các giàn khoan”.

Những thông tin trên tiếp tục gây thêm quan ngại về an ninh khu vực tây Thái Bình Dương, nhất là sau vụ chiến đấu cơ Trung Quốc bị cáo buộc bay gần và khiêu khích máy bay săn ngầm P-8 của hải quân Mỹ trong không phận quốc tế trên biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 217 km về hướng đông ngày 19.8.

Dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích cáo buộc trên “hoàn toàn vô căn cứ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm qua vẫn khẳng định với trang tin The Washington Free Beacon rằng hành động nói trên là “thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm”.

Ngoài ra, Mỹ đã quyết định triển khai đội tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đến châu Á - Thái Bình Dương nhằm “thực hiện các chiến dịch nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và đảm bảo tự do hàng hải”, theo thông cáo đăng trên website hải quân Mỹ. Hiện nước này đang có tàu sân bay USS George Washington hoạt động thường xuyên trong khu vực.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sắp tiến hành cuộc tập trận 'lịch sử
>> Nhật Bản tập trận bảo vệ đảo xa
>> Mỹ muốn tập trận chung với Việt Nam
>> Gần 900 binh sĩ Nga kéo sang Trung Quốc tập trận
>> Mỹ, Đài Loan theo dõi sát sao Trung Quốc tập trận trên biển 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.