Thủ tướng Úc cân nhắc đề nghị 'cấm cửa' ông Putin tại Thượng đỉnh G20

30/08/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 29.8 nói ông sẽ cân nhắc các lựa chọn và bàn thảo với các lãnh đạo G20 về việc 'cấm cửa' Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

(TNO) Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 29.8 nói ông sẽ cân nhắc các lựa chọn và bàn thảo với các lãnh đạo G20 về việc "cấm cửa" Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, giữa lúc Moscow bị phương Tây tố cáo can dự vào khủng hoảng Ukraine, tờ The Daily Telegraph (Úc) ngày 30.8 đưa tin.

Thủ tướng Abbott ngày 29.8 nói ông "đang cân nhắc tất cả các lựa chọn" sau khi ông Bill Shorten, một lãnh đạo đảng Lao động Úc, cho rằng ông Abbott nên đề nghị cấm ông Putin tham gia dự Thượng đỉnh G20.

Đề nghị này được coi là cách phản ứng lại vụ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền đông Ukraine (phía Úc cho rằng chính phe ly khai được Nga ủng hộ là thủ phạm chính bắn hạ MH17, làm 38 công dân Úc thiệt mạng - PV) và Nga bị cáo buộc can thiệp vào khủng hoảng Ukraine, theo The Daily Telegraph.

Ông Shorten còn cho rằng người dân Úc sẽ không hoan nghênh ông Putin đến Úc.

Thủ tướng Abbott nói ông sẽ cân nhắc thảo luận với các lãnh đạo G20 về đề xuất cấm ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức tại thành phố Brisbane (Úc) vào tháng 11 tới. 

“Ông Putin sẽ đến tham dự một hội nghị quốc tế, nên Úc không có quyền đưa ra quyết định đơn phương”, theo ông Abott.

G20 là nhóm 20 nền kinh tế lớn gồm 19 quốc gia và Liên minh châu u (EU).

Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây và NATO cho rằng Nga đưa quân vào Ukraine và viện trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Phúc Duy

>> NATO sẽ thành lập lực lượng đặc biệt đối phó với Nga
>> NATO sẽ duy trì các cuộc tập trận quân sự ở Đông u
>> Tổng thư ký NATO: Nga xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine
>> Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc 'Nga đưa vũ khí vào Ukraine' của NATO
>> Tổng thống Nga kêu gọi chính quyền Ukraine ngừng các hành động quân sự
>> Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng can thiệp quân sự ở Ukraine
>> Nga bị tố đổ quân vào Ukraine
>> 1.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu tại Ukraine?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.