Nông nghiệp và kinh tế biển là mục tiêu trong năm tới

01/09/2014 03:15 GMT+7

Ngày 31.8, tại Hà Nội, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ VN có sự tham gia của gần 1.000 doanh nhân đã làm việc phiên thứ hai. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

Ông Bùi Văn Quân làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN khóa 5

Anh Nguyễn Đắc Vinh (phải) tặng bức trướng của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho Đại hội Hội Doanh nhân VN khóa 5  - Ảnh: Bảo Anh

Trong ngày làm việc hôm qua, đại hội đã tín nhiệm hiệp thương chọn cử ông Bùi Văn Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN khóa 4, làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN khóa 5.

Trong thư gửi doanh nhân trẻ toàn quốc, đại hội đã ra lời kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ tỉnh táo lựa chọn lĩnh vực hoạt động để có thể phục vụ được tốt nhất lợi ích của đất nước, của người VN và tạo ra được những thương hiệu VN bền vững. Nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm ngang tầm thế giới bằng tri thức mới, thông qua công nghệ mới. Trong đó, nông nghiệp và kinh tế biển sẽ là hướng đi chủ yếu của doanh nhân trẻ những năm tới.

Đại hội cũng kêu gọi, cộng đồng doanh nhân trẻ cùng nhau gây dựng hình ảnh tiêu biểu của doanh nhân VN trên các tiêu chí, tuân thủ luật pháp, tôn trọng chuẩn mực xã hội, chăm lo tốt nhất cho người lao động.

Phát biểu tại đại hội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ luôn tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho doanh nhiệp làm ăn, doanh nhân làm giàu chính đáng, đồng thời cải cách thể chế, hành lang pháp lý xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh tại VN. “Thành công của đội ngũ doanh nhân, sự phát triển của doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả công tác điều hành của chính phủ, cơ chế chính sách của nhà nước”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, cộng đồng doanh nhân trẻ đặc biệt quan tâm đầu tư cho lĩnh vực sản xuất tiêu dùng nhằm mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Với mong muốn Hội Doanh nhân trẻ VN đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Công tác hội phải giúp đội ngũ doanh nhân trẻ nhận thức rõ vai trò, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, chăm lo đời sống người lao động. Doanh nhân trẻ là lực lượng tiên phong đổi mới về công nghệ, kết nối giữa các hội viên chia sẻ cơ hội làm ăn, cùng đoàn kết gia tăng sức mạnh cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định tặng bằng khen cho 9 doanh nhân có đóng góp tiêu biểu trong công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế đất nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Phan Hậu 

>> Tập trung phát triển kinh tế biển, tạo bước đột phá mới
>> Chú trọng thực hiện tốt chiến lược kinh tế biển
>> Quy hoạch phát triển kinh tế biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.