Trung tướng công an tử nạn trên Quốc lộ 5

02/09/2014 13:31 GMT+7

(TNO) Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 2.9, tại km 25+750 Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Phan Bôi, xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

(TNO) Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 2.9, tại km 25+750 Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Phan Bôi, xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên họ quan sát thấy xe khách mang BKS 53S - 5326 lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đột nhiên mất lái, đâm vào dải phân cách, trước khi lao sang đường ngược chiều, rồi đâm vào xe ô tô 7 chỗ mang BKS 80A – 012.59. Do cú đâm quá mạnh, khiến 3 người ngồi trên xe 7 chỗ tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Trung tướng công an tử nạn trên Quốc lộ 5
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nam Anh

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mỹ Hào và Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông không để xảy xa ùn tắc trên tuyến Quốc lộ 5.

Theo xác nhận của Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), chiếc xe công vụ nói trên chở trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an và một số cán bộ thuộc Bộ Công an đi làm nhiệm vụ. Trong số 3 người tử vong có trung tướng Nguyễn Xuân Tư. Hai người còn lại là cán bộ của Bộ Công an.

Hà An - Nam Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.