Cựu trung sĩ si tình nổ súng, khống chế con tin bị truy tố 5 tội danh

04/09/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Tống Hoàng Phúc (21 tuổi), cựu trung sĩ công an si tình nổ súng khống chế con tin ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố 5 tội danh.

Vụ một trung sỹ cảnh sát  nổ súng khống chế con tin tại Cần Thơ
 Phúc bị lượng lượng khống chế đưa ra khỏi khách sạn - Ảnh: Mai Trâm

Rất đông lực lượng Cảnh sát được điều đến hiện trường trong vụ cựu trung sĩ công an Tống Hoàng Phúc khống chế con tin - Ảnh: Tiến Trình

Ngày 4.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ  cho biết, nơi đây vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Tống Hoàng Phúc (cựu trung sĩ Công an nhân dân diện nghĩa vụ quân sự, thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Cần Thơ, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) với các tội danh: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bắt, giữ người trái pháp luật; đe dọa giết người; hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó, Phúc đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan công an, do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, tối 15.4.2014, sau khi nhậu với bạn bè xong, Phúc lấy cắp 1 khẩu súng AK, 3 băng đạn, 2 còng số 8 và gần 3,5 triệu đồng của  một đồng đội tại đơn vị. Sau đó, Phúc đến một khách sạn ở phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ thuê phòng nghỉ với ý định gọi bạn gái đến nói chuyện rồi cả hai cùng tự sát.

Sau khi nhận phòng xong, rạng sáng 16.6, Phúc  yêu cầu anh Nguyễn Bé Lữ (24 tuổi, tiếp tân khách sạn) đem lên một tô mì gói cùng hai chai nước suối. Khi anh Lữ mang mì và nước suối lên phòng, Phúc kê súng khống chế và còng tay anh ra phía sau đồng thời lục túi quần anh Lữ lấy hơn 3,3 triệu đồng.

Đến sáng cùng ngày, nhân viên khách sạn không thấy anh Lữ nên tỏa đi tìm và phát hiện anh bị còng tay vào bàn trong phòng nghỉ của Phúc. Lúc này, Phúc đã  nổ súng cảnh cáo khiến nhiều người quay đầu bỏ chạy.

Vụ việc sau đó được trình báo với Công an phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn. Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, Phúc đứng trên sân thượng của khách sạn bắn xuống nhiều phát súng nhưng không trúng ai. Sau đó  Phúc  ra yêu sách đưa một ô tô do tài xế nữ điều khiển  chở  Phúc  đến gặp bạn gái.

Nhằm gây áp lực để được đáp ứng yêu sách, cứ khoảng 15 phút, từ trên sân thượng khách sạn, Phúc lại bắn 2-3 phát đạn xung quanh làm bể kiếng của hai ô tô đậu ở bãi xe và bể kiếng phòng làm việc của cây xăng gần đó. Sau đó đích thân Giám đốc - thiếu tướng Công an TP.Cần Thơ Nguyễn Minh Kha cùng 2 Phó giám đốc khác đến tại hiện trường và triển khai phương án giải cứu con tin.  

Đến 6 giờ 40 cùng ngày, khi biết yêu sách không được đáp ứng, Phúc  lại yêu cầu gặp cha mẹ. Khi  cha mẹ  Phúc đến hiện trường, Phúc bỏ súng đầu hàng và bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra sau đó đã thu được bức thư tuyệt mệnh mà Phúc viết để lại tại đơn vị với nội dung xin lỗi cha mẹ trước khi có hành động muốn tự sát cùng người yêu.

Mai Trâm

>> Khởi tố, tạm giam nghi phạm nổ súng khống chế con tin tại Cần Thơ
>> Nổ súng, khống chế con tin tại Cần Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.