Giáo sư Hồng Kông ủng hộ sinh viên bãi khóa

06/09/2014 02:00 GMT+7

Ngày 5.9, tờ The Standard dẫn lời 18 giáo sư, giảng viên danh tiếng ở Hồng Kông cam kết ủng hộ chiến dịch bãi khóa của sinh viên để phản đối quyết định giới hạn ứng viên tranh cử lãnh đạo đặc khu vào năm 2017 do chính quyền trung ương công bố hồi tuần trước.

Ngày 5.9, tờ The Standard dẫn lời 18 giáo sư, giảng viên danh tiếng ở Hồng Kông cam kết ủng hộ chiến dịch bãi khóa của sinh viên để phản đối quyết định giới hạn ứng viên tranh cử lãnh đạo đặc khu vào năm 2017 do chính quyền trung ương công bố hồi tuần trước.

Theo đó, các giáo sư sẽ ghi âm lại bài giảng cho sinh viên tham gia bãi khóa hoặc nói về dân chủ với các sinh viên tới lớp.

Chiến dịch bãi khóa dự kiến kéo dài một tuần sẽ bắt đầu từ ngày 22.9 và đã có sinh viên của ít nhất 11 đại học, cao đẳng tại đặc khu tuyên bố tham gia. Cùng ngày, tờ South China Morning Post đưa tin 200 học giả Hồng Kông ký vào thư ngỏ bày tỏ ý kiến về quyết định trên của Bắc Kinh.

Tổ chức Occupy Central cũng thông báo sẽ gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng cách cho đăng trên trang quảng cáo của tờ The Wall Street JournalFinancial Times vào tuần tới. Nội dung bức thư kêu gọi chính quyền trung ương cho phép người Hồng Kông hưởng “dân chủ thật sự”.

Văn Khoa

>> Sinh viên Hồng Kông lên kế hoạch bãi khóa để cảnh báo Bắc Kinh
>> Trung Quốc tố Anh can thiệp vào vấn đề Hồng Kông
>> Nhóm ủng hộ dân chủ Hồng Kông phản công
>> Quan chức Trung Quốc bị người biểu tình Hồng Kông la ó phản đối
>> Biểu tình chống hội nghị WTO tại Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.