Mưa lớn ngập tầng hầm chung cư

08/09/2014 03:10 GMT+7

Đến rạng sáng 7.9, tầng hầm chung cư Saigon View Residences, số 117 Nguyễn Cửu Vân (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã được lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM hút hết nước ra ngoài.

* Nước lũ lên cao, cảnh báo nguy cơ sạt lở đầu nguồn sông Tiền

Mưa lớn ngập tầng hầm chung cư
Xe ô tô bị ngập nước được kéo đi sửa chữa - Ảnh: Đức Tiến

Theo thượng tá Đinh Văn Ngàn, Trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TP.HCM, lúc 19 giờ ngày 6.9, Cảnh sát PCCC nhận tin báo nước ngập sâu tại tầng hầm của tòa nhà Saigon View Residences. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 5 xe chữa cháy, 40 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bơm nước đến hiện trường để hút nước. Tại hiện trường, diện tích tầng hầm bị ngập khoảng 300 m2 với độ sâu 1,3 m. Do trời tối, lực lượng cứu hộ phải dùng đến 2 tháp chiếu sáng để làm nhiệm vụ, đến 2 giờ 30 ngày 7.9, nước được hút hết ra khỏi tầng hầm. Theo nhận định ban đầu, do mưa to kéo dài nên nước ngoài đường tràn vào tầng hầm của tòa nhà này gây ngập sâu, nhấn chìm 6 ô tô. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Một nữ chủ nhân của ô tô gặp nạn cho biết: “Chúng tôi có hợp đồng giữ xe với ban quản lý chung cư này, phía chung cư chắc chắn sẽ đền bù cho chúng tôi”.

Trong diễn biến khác, ngày 7.9, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết mực nước đo được cùng ngày trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,02 m, cao hơn cùng kỳ 0,11 m; mực nước trên sông Hậu đo tại Châu Đốc là 2,59 m, cao hơn cùng kỳ 0,1 m. Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên với cường suất 5 - 7 cm/ngày; khu vực hạ nguồn, mực nước lên nhanh theo triều với cường suất 8 - 12 cm/ngày. Theo cảnh báo, do mưa đầu nguồn kết hợp với áp thấp nhiệt đới nên mực nước sông Cửu Long có khả năng biến động và tiếp tục dâng cao.

Cùng ngày, tin từ UBND H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Long Thuận đã xảy ra 7 vụ sạt lở bờ sông Tiền, làm hơn 5.000 m2 đất bị ụp xuống sông. Hiện nay, nước lũ cộng với triều cường lên nhanh tiếp tục đe dọa gây sạt lở nghiêm trọng tại các ấp Long Hòa, Long Thạnh (xã Long Thuận). UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết từ ngày 4 - 5.9 trên địa bàn các huyện Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh, Thanh Bình và TP.Cao Lãnh xảy ra giông lốc làm hơn 400 căn nhà bị xiêu vẹo, sập, tốc mái, ước thiệt hại trên 5 tỉ đồng.

Công Nguyên - Đức Tiến - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.