Điều tra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong 1 kíp trực

11/09/2014 14:43 GMT+7

(TNO) Sau vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một kíp trực, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam lập đoàn kiểm tra, xử lý trong khi Bộ Y tế yêu cầu họp hội đồng chuyên môn đánh giá.

(TNO) Sau vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một kíp trực, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam lập đoàn kiểm tra, xử lý trong khi Bộ Y tế yêu cầu họp hội đồng chuyên môn đánh giá.

Hôm nay 11.9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã đến huyện Phước Sơn để kiểm tra, xem xét xử lý theo đúng quy định sau vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng ca trực xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.

Sự cố xảy ra từ chiều 4.9 kéo dài đến sáng 5.9, liên quan đến 3 trẻ sơ sinh của các sản phụ Hồ Thị Phơ (xã Phước Kim), Hồ Thị Íp (xã Phước Thành), Hồ Thị Tiểu Điệp (xã Phước Năng, cùng huyện Phước Sơn).

Cả ba ca sinh nở này đều do kíp trực của bác sĩ Trần Thị Xuân cùng với 2 nữ hộ sinh phụ trách. Sau khi xảy ra sự cố tử vong, hội đồng chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn kết luận nguyên nhân chỉ là “ngẫu nhiên”.

Trong khi đó, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vào cuộc xem xét lại hồ sơ, quá trình tiếp nhận thu dung bệnh nhân…

Trước đó, UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, trao đổi tình hình với ngành y tế để tìm hiểu nguyên nhân.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết chính quyền địa phương đang chờ kết quả cuộc làm việc từ đoàn kiểm tra của Sở Y tế (bắt đầu từ ngày 11.9) để có hướng xử lý.

Hôm nay 11.9, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác minh thông tin, đồng thời sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện vụ việc (quá trình tiếp đón, theo dõi, xử lý…) của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn; báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 16.9.

H.X.Huỳnh

>> Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp 2 trẻ sơ sinh tử vong
>> Điều tra nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi
>> Sản phụ không tiêm ngừa, trẻ sơ sinh bị uốn ván nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.