Giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh

12/09/2014 02:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san khoa học Maternal and Child Health (Anh) cho thấy những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ giảm đáng kể nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.

Một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san khoa học Maternal and Child Health (Anh) cho thấy những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ giảm đáng kể nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.

 Giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh d
Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học tại Anh và Tây Ban Nha rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở khoảng 10.000 bà mẹ. Việc kiểm tra trầm cảm ở người mẹ được tiến hành khi trẻ được 8 tuần tuổi, 8 tháng tuổi, 21 tháng tuổi và 33 tháng tuổi.

Nguy cơ trầm cảm cũng được kiểm tra trong thời điểm mang thai để các chuyên gia đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần của các bà mẹ. Kết quả cho thấy những phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ giảm khoảng 50% nguy cơ bị trầm cảm so với những người không nuôi con bằng sữa mẹ. “Cho con bú sữa mẹ đem lại nhiều lợi ích cho trẻ sơ sinh, về sức khỏe thể chất lẫn khả năng phát triển nhận thức ở trẻ.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nuôi con bằng sữa mẹ cũng hữu ích đối với sức khỏe tâm thần của các bà mẹ”, trưởng nhóm nghiên cứu Maria Iacovou tại Đại học Cambridge (Anh) giải thích.

Mai Duyên

>> Bệnh trầm cảm
>> Trầm cảm theo mùa
>> Đối phó chứng trầm cảm ở trẻ
>> Giữ dáng sau sinh
>> Rạn da sau sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.