Lễ hội chọi trâu lần đầu tiên tại Bình Phước

11/09/2014 11:42 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.9, nhân dịp lễ hội Cầu bông hằng năm của đình thần Tân Khai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), lễ hội chọi trâu lần đầu tiên của tỉnh Bình Phước đã được diễn tại xã Tân Khai với sự có mặt của gần 3.000 khán giả.

(TNO) Sáng nay 11.9, nhân dịp lễ hội Cầu bông hằng năm của đình thần Tân Khai (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), lễ hội chọi trâu lần đầu tiên của tỉnh Bình Phước đã được diễn tại xã Tân Khai với sự có mặt của gần 3.000 khán giả.


Lễ hội chọi trâu tại Tân Khai - Ảnh: Q.Thuần-Đình Tấn

16 con trâu sau khi chọn lựa kỹ lưỡng được ghép cặp thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp để chọn ra các trâu đoạt giải.

Theo ban tổ chức, lễ hội chọi trâu nhằm phục dựng, bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, tái hiện sống động hình ảnh về con trâu gắn liền với phong tục, tập quán nghề nông một thời.

Tuy nhiên, khác với những lễ hội chọi trâu ở các địa phương khác, trâu chọi ở Bình Phước sẽ không bị giết và xẻ thịt đem bán để tránh gây ra hình ảnh phản cảm.

Q.Thuần - Đình Tấn

>> Hàng vạn du khách đổ về hội chọi trâu Hải Lựu
>> Hơn 2 vạn người đến Hội chọi trâu Đồ Sơn
>> Xem chọi trâu cũng bị "chặt chém
>> Đội mưa xem chọi trâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.