Lãnh án tử hình, bị cáo lao đầu vào tường

12/09/2014 01:26 GMT+7

Hôm qua 11.9, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ buôn bán, vận chuyển gần 54.000 viên hồng phiến, HĐXX của TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Hôm qua 11.9, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ buôn bán, vận chuyển gần 54.000 viên hồng phiến, HĐXX của TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa). Các bị cáo Lê Thị Ất (39 tuổi, vợ Bằng) bị phạt tù chung thân, Phan Thị Vy (40 tuổi, vợ Hưng) và Văn Thị Nga (39 tuổi, ngụ H.Quảng Xương, Thanh Hóa) mỗi người lãnh 20 năm tù về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”.

Lãnh án tử hình, bị cáo lao đầu vào tường
 Phiên tòa nhiều lần bị gián đoạn do các bị cáo gào khóc - Ảnh: N.M

Ngay sau khi bị tuyên án, vợ chồng Hưng kêu khóc vật vã tại tòa rồi bất ngờ bị cáo Hưng lao đầu vào tường để tự sát. Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp can thiệp kịp thời nên Hưng chỉ bị choáng nhẹ. Tuy nhiên, phải rất vất vả, lực lượng cảnh sát mới vãn hồi được trật tự, áp giải các bị cáo trở về trại giam.

Theo cáo trạng, tháng 10.2013, tại bản Thạp Luông (H.Na Xay, TP.Vientiane, Lào), vợ chồng Bằng - Ất và Kong Thong (quốc tịch Lào) bàn bạc, lên kế hoạch đưa ma túy về VN tiêu thụ. Vợ chồng Bằng đã về VN móc nối với vợ chồng Hưng - Vy tìm mối bán ma túy. Ngày 29.12.2013, Bằng cùng Kong Thong lái ô tô tải chở gần 54.000 viên hồng phiến, có tổng trọng lượng 5,053 kg từ Lào vào VN giao cho Ất và Nga mang về nhà Hưng cất giữ. Khuya 31.12.2013, khi giao hàng tại một khách sạn ở TP.Thanh Hóa thì các đối tượng bị lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang. Riêng Kong Thong đã tẩu thoát.

Ngọc Minh

>> Bán ma túy tại nhà
>> Lợi dụng tại ngoại tiếp tục bán ma túy, lĩnh án 9 năm tù
>> Lao đầu vào tường tự tử sau khi bị tuyên án tử hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.