Bão Kalmaegi giật cấp 15 tiến nhanh về hướng vịnh Bắc bộ

14/09/2014 11:10 GMT+7

(TNO) Bão Kalmaegi được dự báo là một cơn bão rất mạnh, có thể giật tới cấp 16 - 17, diễn biến phức tạp, đang hướng vào biển Đông.

 
Dự báo đường đi của bão Kalmaegi của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, phát đi trong ngay 14.9

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hồi 7 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 124,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía đông đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc, 119,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Đến 7 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc, 113,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (14.9), vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào biển Đông, diễn biến phức tạp.

Nguyễn Bằng

>> Bão Kalmaegi tăng sức mạnh khi vào biển Đông
>> Bão Kalmaegi gây gió mạnh cấp 11 - 12 ở vịnh Bắc bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.