Thông quan hàng nhập khẩu mất hơn 115 giờ

20/09/2014 02:30 GMT+7

Đó là kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa của Hải quan công bố ngày 19.9. Cụ thể, đối với hàng nhập khẩu, thời gian từ khi hàng đến cảng/cửa khẩu cho đến khi hàng có quyết định thông quan ra khỏi giám sát của khu vực hải quan là 115 giờ 17 giây.

Đối với hàng xuất khẩu, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho đến khi cơ quan hải quan ra quyết định thông quan hàng là 11 giờ 6 phút 33 giây.

Theo Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, việc tổ chức đo thời gian giải phóng hàng toàn diện sẽ được thực hiện định kỳ 3 lần/5 năm (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ). Kết quả đo lần này đã chỉ ra một loạt các yêu cầu cho cơ quan hải quan từ các cấp, đồng thời chỉ ra được nhiệm vụ của các bộ, ngành quản lý nhà nước cần phải thay đổi cách thức làm việc. Bên cạnh đó, ngành hải quan cũng đưa ra giải pháp cho việc chống phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong ngành.

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến cuối năm 2014 ngành hải quan phải giảm 50% thời gian thông quan hàng hóa.

Nguyệt Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.