Gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

26/09/2014 13:00 GMT+7

(TNO) Sáng 26.9 trên địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 2 vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.


Xe gắn máy bỏ chạy sau tai nạn bị giữ lại

 

Khoảng 8 giờ ngày 26.9, Trương Công Hoài Bảo (24 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 43C1-364.74 lưu thông trên đường Yên Báy hướng từ trường THCS Trưng Vương về đường Hùng Vương.

Đến giao lộ với đường Phạm Hồng Thái, Bảo va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 43R1-8525 do một phụ nữ (chưa xác định danh tính) điều khiển, chở theo một cháu bé, khiến mẹ con chị này ngã xuống đường. Người dân sống gần đó đã đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Bảo tiếp tục phóng xe bỏ chạy khoảng 30 mét thì bị người dân chặn giữ.


Xe gắn máy của phụ nữ chở theo con nhỏ

* Cùng thời gian, tại giao lộ Nguyễn Tất Thành - Tôn Thất Đạm (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ việc tương tự.

Ông Nguyễn Đình Dư (58 tuổi), hành nghề xe ôm, chở một phụ nữ từ đường Cao Thắng (quận Hải Châu) đến đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu)


Cảnh sát giao thông quận Thanh Khê điều tra vụ việc

Đến giao lộ trên ông Dư bị một ô tô mang biển số Đà Nẵng va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Trong lúc ông Dư gọi xe đưa khách đi cấp cứu, ô tô chạy đi mất.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Hải Châu và Thanh Khê tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Sáng thông xe, chiều có tai nạn
>> Tai nạn giao thông, một người nước ngoài tử vong
>> Bình Phước: Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững
>> Vụ tai nạn máy bay tại Ô Kha lên phim
>> Hơn 3 năm chưa xử được vụ tai nạn đường sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.