Bắt kẻ chém xe ôm vì không chịu chở đi truy sát

29/09/2014 12:50 GMT+7

(TNO) Tức người lái xe ôm không chở mình đi truy sát, Nguyễn Văn Thọ (23 tuổi, trú tổ 19B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã chém nạn nhân đến nhập viện.

(TNO) Ngày 29.9, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thọ (23 tuổi, trú tổ 19B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, 23 giờ ngày 10.8, Thọ cùng Trần Ngọc Chiến (24 tuổi, trú tổ 20A, phường Hòa Khánh Bắc) nhậu tại một quán thuộc chợ đêm Hòa Khánh thì mâu thuẫn với thanh niên chưa rõ lai lịch ngồi bàn bên cạnh.

Thọ lấy dao còn Chiến cầm 2 vỏ chai bia của quán đuổi thanh niên này. Đến giao lộ Âu Cơ - Tôn Đức Thắng thì bị bỏ xa nên Thọ gọi người lái xe ôm Trần Thọ Hùng (48 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chở theo truy đuổi.

Thấy có hung khí, ông Hùng không đồng ý chở nên Thọ, Chiến bực tức đi bộ về nhà. Nhưng sau đó, chưa nguôi cơn tức, Thọ quay lại quán nhậu trên mai phục.

Thấy ông Hùng đến quán gần đó mua đồ ăn, Thọ bực chuyện ông Hùng không nhận chở đi truy sát trước đó nên đến đánh ông Hùng.

Thọ lấy dao chém vào người ông Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Hùng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, thương tích giám định 30%.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Điều tra nhiều vụ chém người
>> Bắt kẻ cướp tài sản, chém người trốn lệnh truy nã
>> Nhóm côn đồ xông vào quán thịt chó chém người xối xả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.