Ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang chịu 2 bản án dân sự

02/10/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Dù đã được tuyên vô tội, nhưng tới nay ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) trong vụ án oan vẫn phải chịu hai bản án dân sự.

(TNO) Gần 9 tháng sau ngày được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tuyên vô tội, nhưng tới nay ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, quê quán thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn phải mang hai bản án dân sự, chưa được tuyên hủy.

Ngày 4.11.2013, ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ký Quyết định kháng nghị tái thẩm bản án hình sự phúc thẩm số 1241/PTHS ngày 27.7.2004 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội về bản án đối với ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân với tội danh “Giết người”.

Ngày 6.1.2014, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên tòa xử tái thẩm. Theo đó, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm số 1241/PTHS của Tòa án nhân dân tối cao và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Tới sáng 25.1.2014, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố Quyết định hủy hai bản án hình sự và “Quyết định đình chỉ điều tra bị can”, ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức trở thành người vô tội.


Ông Nguyễn Thanh Chấn được tự do sau gần 10 năm ngồi tù oan - Ảnh: Hà An

Mặc dù đã được tuyên vô tội, hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan là Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, ngụ tại thôn xã EaKa Mút, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi, song ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn còn hai bản án về phần cấp dưỡng cho cháu bé Nguyễn Văn Đức, con trai thứ hai của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan.

Cụ thể, ngay sau phiên tòa phúc thẩm hình sự của Tòa án nhân dân tối cao, ngày 30.9.2004, ông Nguyễn Thanh Chấn phải tiếp tục đứng trước một phiên tòa dân sự tại tỉnh Bắc Giang để xử lý vấn đề bồi thường dân sự, trách nhiệm cấp dưỡng đối với cháu Nguyễn Văn Đức.

Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết, ông Nguyễn Thanh Chấn phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức đến khi tròn 18 tuổi. Ngay sau khi diễn ra phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Chấn làm đơn kháng cáo vì cho rằng mình không giết người nên không có trách nhiệm phải cấp dưỡng.

Trước đơn kháng cáo của ông Nguyễn Thanh Chấn, tới ngày 2.3.2005, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa phúc thẩm dân sự và tiếp tục đưa ra phán quyết ông Nguyễn Thanh Chấn phải có trách nhiệm đối với việc cấp dưỡng cháu Nguyễn Văn Đức.

Chiều ngày 2.10, trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Hoàng Minh Hiển thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: tính đến thời điểm này, 2 bản án dân sự của ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn còn hiệu lực pháp luật. Như vậy ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn chưa hoàn toàn sạch tội và để ông Nguyễn Thanh Chấn sạch tội thì 2 bản án dân sự trên phải được hủy.

>> Khởi tố nguyên thẩm phán gây oan ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Hoãn phiên xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Xét xử hung thủ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn không được tham dự xét xử Lý Nguyễn Chung

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.