Một phó chủ tịch tỉnh nhận bằng kỷ lục khoa học

03/10/2014 13:26 GMT+7

(TNO) Sáng 3.10, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam 'Nhà khoa học được bảo hộ sở hữu trí tuệ giống cây trồng, nguồn gen thực vật quý hiếm trong và ngoài nước nhiều nhất' cho tiến sĩ Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phó chủ tịch tỉnh nhận bằng kỷ lục khoa học
Ông Phạm S (bên phải) nhận bằng kỷ lục nhà khoa học sở hữu nhiều giống cây trồng, nguồn gen thực vật quý hiếm nhất

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, từ năm 1999 đến nay, tiến sĩ Phạm S đã nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hơn 40 giống cây trồng, nguồn gen thực vật quý hiếm trong và ngoài nước. Trong đó có nhiều giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây thực phẩm, các giống hoa cây cảnh, cùng nhiều loài cây dược liệu quý hiếm như thông đỏ, đảng sâm, thất diệp nhất chi hoa, dưỡng trí nhân; đặc biệt, ông bảo tồn giống chè dược liệu Thiên kim trà, giúp phòng chống ung thư, rất quý hiếm trên thế giới…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Viễn, Viện trưởng Viện Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đánh giá ông Phạm S đã kết hợp rất thành công giữa nhà lãnh đạo và nhà khoa học.

Tiến sĩ Phạm S cho biết trong những chuyến đi công tác ở nước ngoài, ông đều cố gắng mang về những giống cây lạ, hoặc một nguồn gen quý hiếm cho quê hương.

Trước đó, tháng 7.2014, tiến sĩ Phạm S đã được trao bằng Kỷ lục gia “Nhà khoa học có đề tài ứng dụng thực tiễn được cấp nhiều bằng lao động sáng tạo và văn bằng sở hữu trí tuệ nhất Việt Nam”.

 Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Xác lập 3 kỷ lục Việt Nam về thư pháp
>> Xác lập nhiều kỷ lục Việt Nam
>> Ngôi nhà tranh tre lập kỷ lục Việt Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.