Tàu cá đâm nhau trên biển để giành giật ngư trường

04/10/2014 03:35 GMT+7

Chiều 3.10, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra nguyên nhân các tàu cá của H.Tuy Phong và tàu cá của TX.La Gi (Bình Thuận) đâm nhau trên biển, khiến một tàu cá bị chìm, một người bị thương và 4 người khác rớt xuống biển.

Theo một sĩ quan chỉ huy tham mưu tác chiến (Bộ đội biên phòng tỉnh), sáng 3.10, tàu cá bị chìm số hiệu BTh-98199 đã được kéo vào bờ để khám nghiệm. Tàu có nhiều dấu vết do va chạm và có một con dao còn cắm vào buồng lái. Một mũi trinh sát khác của Bộ đội biên phòng cũng đang lấy lời khai của các ngư dân ở H.Tuy Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 25.9, tại khu vực Hòn Lao (cách bãi sau Mũi Né chừng 3 hải lý) ngư dân trên các tàu cá BTh-85736, BTh-98199 (xã Hòa Phú, H.Tuy Phong, làm nghề dập ốc) có mâu thuẫn với ngư dân trên các tàu BTh-96634, BTh-89561 và BTh-98531 (ở TX.La Gi, làm nghề giã cào). Sau đó, các thuyền này có dấu hiệu cố ý đâm nhau trên biển để giành giật ngư trường. Hậu quả, thuyền viên Lê Văn Tâm (tàu BTh-85736) bị thương ở đầu; tàu cá BTh-98199 (do ông Phạm Bá Quang làm thuyền trưởng) bị chìm. 3 lao động trên tàu chìm được tàu cá của ông Nguyễn Thành Trung (Long Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu) cứu, người thứ tư là Phạm Bá Lý bị trôi dạt trên biển 3 giờ thì được tàu của ông Huỳnh Văn Minh (TP.Phan Thiết) cứu.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.