Mẹ giết con chỉ vì chồng nói con không giống ba

08/10/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Chỉ vì nghe chồng nói đứa con gái ruột do mình sinh ra không giống ba, Tuyền đã ra tay sát hại chính đứa con gái mới tròn 1 tháng tuổi của mình.


Lê Thanh Tuyền (giữa) tại phiên tòa xét xử phúc thẩm - Ảnh: Trần Thanh Phong

Ngày 8.10, tại Sóc Trăng, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Tuyền (thường gọi là Nhí, 17 tuổi, ngụ ấp Bình Đông A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

Trước đó, Tuyền có làm đơn kháng án đề nghị TAND tối cao giảm nhẹ hình phạt sau khi xét xử sơ thẩm. 

Theo cáo trạng, tháng 11.2012, Tuyền theo cha mẹ đi làm thuê tại TP.HCM. Trong thời gian ở trọ, Tuyền quen biết và nảy sinh tình cảm với Huỳnh Văn Quang (21 tuổi, ngụ xã Đại Hải, H.Kế Sách, Sóc Trăng). Được hai gia đình chấp thuận, Tuyền và Quang sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 2.11.2013, Tuyền sinh con gái đặt tên là Huỳnh Thị Thảo T. Sau khi sinh con, Tuyền về quê chồng, ở tỉnh Sóc Trăng, sinh sống .

Tối 2.12.2013, Tuyền nảy sinh ý định giết đứa con gái vừa tròn một tháng tuổi của mình nên rạng sáng hôm sau Tuyền ẵm bé T. ra mé sông trước nhà chồng rồi ném con xuống sông. Sau đó, Tuyền vào nhà báo tin cho chồng biết là con gái đột nhiên mất tích, đồng thời truy hô để nhiều người đi tìm kiếm. Đến 5 giờ ngày 3.12.2013, người dân phát hiện bé T. nổi dưới sông gần nhà chồng Tuyền.

Sau đó, Tuyền đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết con của mình.

Tại tòa, Tuyền khai rằng do trước đó trong lúc thấy chồng nựng con, Quang có nói: “Con gái ơi là con gái, mẹ sinh ra sao không giống ba mà lại giống mẹ mày”, nên từ đó Tuyền nảy sinh ý định giết con.

Trần Thanh Phong

>> Mẹ giết con, giấu xác trong tủ lạnh suốt 5 năm
>> Người mẹ giết con lãnh án 8 năm tù
>> Khởi tố vụ mẹ giết con rồi tự tử
>> Cha giết con trai rồi tự sát
>> Khởi tố nghi phạm đòi giết con tin rồi tự sát
>> Giết vợ dã man rồi tự sát vì vợ đòi ly hôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.