Ưu tiên vốn cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu

09/10/2014 02:00 GMT+7

Tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) với các nhà tài trợ, đối tác phát triển chiều 8.10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về BĐKH, yêu cầu thời gian tới cần tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án, điều chỉnh những dự án thiếu hiệu quả.

Theo Bộ KH-ĐT, hiện cả nước có 11/ 62 dự án ứng phó với BĐKH được khởi công. Tuy nhiên, những dự án này luôn trong tình trạng đói vốn do tốc độ cấp vốn quá chậm. Năm 2013 mới cấp được 350 tỉ đồng, năm 2014 cấp được 315 tỉ đồng. Theo tốc độ này thì nhanh nhất 7 năm mới cấp xong vốn cho 11 dự án dang dở trên. Cả 62 dự án đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng (17.000 tỉ đồng ngân sách trung ương và địa phương, 3.000 tỉ đồng huy động từ nguồn khác) thì phải mất ít nhất 17 năm mới hoàn thành.

Lê Quân

>> Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
>> Biến đổi khí hậu làm ĐBSCL mất 2 triệu ha đất trồng lúa
>> Việt Nam tích cực tham gia ứng phó biến đổi khí hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.