Nhật oằn mình gánh siêu bão Vongfong

12/10/2014 01:18 GMT+7

Ngày 11.10, siêu bão Vongfong đã ập vào đảo Okinawa (Nhật), làm ít nhất 20 người bị thương và gây mất điện trên diện rộng.

Với sức gió giật mạnh 234 km/giờ và mưa như trút nước, Vongfong là cơn bão mạnh nhất tại Nhật trong năm nay tính tới thời điểm này. Hơn 33.000 hộ gia đình tại Okinawa đã sống trong cảnh mất điện. Khoảng 10.000 dân ở các khu vực ven biển được khuyến cáo nên sơ tán.

Nhiều chuyến bay cũng bị hủy. Sau khi càn quét Okinawa, bão Vongfong dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Kyushu thuộc miền nam nước Nhật vào sáng 13.10.

Theo Reuters, nhà chức trách Nhật đã tắt hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo Kyushu và Shikoku để đề phòng. Đây là cơn bão thứ hai càn quét nước Nhật chỉ trong vòng một tuần, sau khi siêu bão Phanfone tràn vào miền trung nước này ngày 6.10, làm ít nhất 11 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Cũng trong hôm qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc nước Nhật song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Châu Yên

>> Bão Vongfong đang vào Nhật, đã có 20 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.