Phát hiện nhiều hiện vật di sản văn hóa dưới nước ở biển Lý Sơn

13/10/2014 03:00 GMT+7

Ngày 12.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã giao Sở VH-TT-DL tỉnh phối hợp công an, bộ đội biên phòng, UBND H.Bình Sơn, Lý Sơn và Công ty Đoàn Ánh Dương thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ di sản văn hóa dưới nước, đặc biệt là những vị trí phát hiện tàu cổ đắm và cổng tò vò dưới nước ở rạn san hô gần đảo Lý Sơn.

Mới đây, tại đảo Bé (H.Lý Sơn), các chuyên gia khảo cổ học dưới nước đã phát hiện một số mảnh gốm sứ xanh, trắng có niên đại thế kỷ 15 - 16 và nhiều phiến đá cổ có dấu vết gia công, chế tạo. Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia khảo cổ học dưới nước (Công ty Đoàn Ánh Dương), người trực tiếp tham gia khảo sát tại vùng biển Lý Sơn, nhận định đây có thể là vết tích của 2 con tàu cổ chở vật liệu xây dựng và gốm sứ bị đắm.

Tính từ năm 1999 đến nay, tại vùng biển Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đã phát hiện 10 tàu cổ bị đắm có niên đại từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18.

Hiển Cừ

>> Xác cá voi dài 2m dạt vào bờ biển Lý Sơn
>> Cá cơm xuất hiện dày trên vùng biển Lý Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.