Triều cường đánh sập nhà dân

13/10/2014 11:17 GMT+7

(TNO) Suốt đêm qua (12.10), hàng chục hộ dân ở xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) hốt hoảng khi triều cường xuất hiện.

 Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 1
Anh Trương Tấn Hùng nhặt cây đòn tay nhà sau khi bị triều cường đánh sập

Chị Trương Thị Tiêm, ở xóm Rớ, cho biết triều cường xảy ra đợt này làm người dân rất bất ngờ vì trước đó thời tiết không có bão hay gió lớn.

“Khoảng 18 giờ tối, triều cường xuất hiện, sóng lớn dần và kéo dài tới 4 giờ sáng 13.10. Những cơn sóng cao gần 4 m cứ bổ nhào xuống nhà. Nước tràn vào nhà, làm sập tường hậu phía sau”, chị Tiêm nói.

Theo chị Tiêm, vì thời tiết bình thường, người dân chủ quan không chuẩn bị trước nên không kịp di dời đồ đạc trong nhà mà chỉ kịp đưa con cái đi lánh nạn. Chị nói: “Tui chỉ kịp chuyển trẻ em và người già đi còn tài sản thì cứ để vậy. Nước tràn vào gần 1/3 nhà, trong khi bức tường xây kiên cố để chắn sóng cũng bị sóng đánh sập. Đêm qua, trời không gió chứ nếu có gió thì cả khu vực này bị dọn sạch”.

Trong đợt triều cường này, sóng đã đánh sập nhà anh Trương Tấn Hùng. Nhà anh Hùng bị sóng đánh sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát. Toàn bộ bàn ghế, tài sản trong nhà đều nằm dưới lớp gạch, tôn.

“Lúc đó, tui chỉ kịp đưa vợ con đi, gom một ít quần áo rồi chạy lánh nạn sang nhà hàng xóm nên chẳng kịp di chuyển được tài sản gì. Toàn bộ tài sản, căn nhà (70 m2) bị sóng đánh sập, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Bây giờ, cả gia đình tôi chẳng biết sống ra sao”, anh Hùng than thở.

Triều cường cũng đã đánh sập 10 m tường nhà xưởng của cơ sở sản xuất tôm giống Hồng Anh nên nước biển tràn vào 16 hồ tôm (diện tích 128 m2) làm chết toàn bộ tôm giống, thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Lão ngư Nguyễn Mộc là người sống lâu năm ở xóm Rớ cho biết nhiều năm qua, triều cường kèm theo sóng lớn liên tục đánh sập nhà dân, nước biển tràn sâu vào khu dân cư hơn 50 m. Thông thường, mỗi đợt triều cường kéo dài từ 3 đến 4 ngày vào ban đêm đến mờ sáng, khiến người dân không kịp trở tay.

“Ở đây, tui thấy lo lắng lắm vì mỗi lần triều cường thì sóng to, có thể đánh sập nhà bất cứ lúc nào. Vì vậy, tui đề nghị chính quyền sớm di dời tái định cư để yên ổn cuộc sống”, chị Tiêm nói.

Sáng 13.10, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại hiện trường, chứng kiến cảnh tượng đổ nát, tan hoang dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua xóm Rớ. Một số đoạn đường bị cát lấp sâu hơn 0,5 m sau khi triều cường rút.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Thanh Niên Online ghi lại tại khu vực triều cường xóm Rớ.

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 2
Triều cường làm cát ngập nhà dân

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 3
Thức trắng suốt đêm di chuyển đồ đạc nên ông Phạm Văn Huề tỏ ra mệt mỏi và lo lắng

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 4
Triều cường rút, cát ngập sâu trên đường Đinh Tiên Hoàng

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 5
 Nhờ có kè tạm nên ngăn được triều cường xâm thực sâu vào nhà dân

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 7
 Người dân lo chuyển đồ đạc đến nơi khác an toàn vì lo sợ triều cường tiếp tục tái diễn

Triều cường đánh bất thường, đánh sập nhà dân 8
Cây bàng biển dọc đường Đinh Tiên Hoàng bị triều cường “dập” tan tành


Một cơ sở sản xuất thủy sản ở xóm Rớ bị sóng đánh tan hoang

Bài, ảnh: Đức Huy

>> Nam bộ đối mặt với kỳ triều cường lớn
>> TP.HCM: Triều cường lên cao 1,65 m trong 3 ngày tới
>> Nam bộ đối mặt với kỳ triều cường lớn
>> Từ nay đến Tết Nguyên đán còn 2 đợt triều cường
>> Triều cường ở Cà Mau gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
>> Sài Gòn ‘tả tơi’ triều cường: ‘Mắc’ cũng phải ráng… 'nhịn
>> Thi công đê chắn sóng tại khu vực tàu cổ đắm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.