Gián điệp Nga do thám NATO, chính quyền châu Âu

15/10/2014 06:45 GMT+7

(TNO) Các tin tặc ở Nga, vốn là những gián điệp mạng, dùng những lỗi trong hệ điều hành Microsoft Windows để do thám NATO và chính quyền các nước châu Âu cùng các tổ chức khác kể từ năm 2009, các nhà nghiên cứu an ninh ngày 14.10 cho biết.

AFP dẫn một báo cáo của công ty an ninh mạng iSight Partners (Mỹ) cho biết lỗi trong Microsoft Windows được mệnh danh là "Sandworm" cho phép gián điệp mạng Nga tiếp cận các máy tính sử dụng hệ điều hành này trong vòng 5 năm qua.

Các nhà nghiên cứu của iSight Partners cho biết hãng Microsoft đã biết được lỗi này và sẽ cung cấp gói cập nhật chữa lỗi trong ngày 14.10.

Cũng theo báo cáo, nhóm nghiên cứu cho hay mục tiêu của gián điệp mạng Nga là NATO, các tổ chức của chính quyền Ukraine, chính phủ các nước châu Âu, công ty viễn thông, năng lượng ở châu Âu và những học viện của Mỹ.

Nhưng iSight Partners vẫn chưa rõ gián điệp mạng Nga có trộm được dữ liệu nào không sau những vụ tấn công mạng, theo AFP.

Phúc Duy

>> Tin tặc tuyên bố đang nắm giữ 7 triệu tài khoản Dropbox
>> Yahoo bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc tấn công JPMorgan từng ‘thâm nhập’ nhiều ngân hàng khác
>> Tin tặc tấn công ngân hàng lớn nhất nước Mỹ
>> Tin tặc được gì khi đánh cắp thông tin thẻ tín dụng?
>> Tin tặc Trung Quốc tấn công các nhà thầu quốc phòng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.