Bắt nghi phạm sát hại học sinh, cướp tài sản

16/10/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Quốc Nam (14 tuổi, thường gọi là Rừng, ngụ thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) về hành vi giết người , cướp tài sản.

>> Một học sinh tử vong, nghi bị sát hại

 Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể em Tấn
Công an khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể Tấn

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, tối 11.10, một thanh niên trong lúc đi câu cá phát hiện thi thể em Phùng Minh Tấn (12 tuổi, học lớp 5, nhà ở khóm 7, phường 1, TX.Vĩnh Châu) nổi dưới ao cá thuộc khóm 4, phường 1, TX.Vĩnh Châu.

Theo điều tra của cơ quan công an, em Tấn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi cha mẹ ly dị, Tấn ở cùng ông nội. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên sau giờ học Tấn phải đi bán vé số dạo giúp gia đình.

Theo Cơ quan CSĐT, bước đầu, Nam khai nhận hành nghề bán vé số, có quen biết và thường chơi chung với Tấn. Tuy nhiên, trong quá trình bán vé số dạo, giữa Nam và Tấn từng xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách để bán.

Trưa 9.10, trên đường đi bán vé số ở cách nhà khoảng 1 km thì Nam gặp Tấn. Nam chợt nhớ đã từng có mâu thuẫn, cự cãi với Tấn nên rủ nạn nhân vào lùm cỏ ven đường để đánh lộn. Khi tới cái ao có nhiều cây cỏ bao bọc, Nam bất ngờ đẩy Tấn xuống ao.

Khi thấy Tấn bất động, Nam lục giỏ của nạn nhân lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra sự việc, Nam bỏ trốn về quê ngoại ở tỉnh Bạc Liêu.

Qua quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an xác định Nam là nghi phạm ra tay sát hại Tấn nên vận động gia đình kêu gọi Nam ra đầu thú.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Con thừa nhận dùng búa sát hại cha ruột
>> Bắt nghi can sát hại ông chủ vườn cao su
>> Tử hình kẻ sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ
>> Bắt được nghi phạm sát hại thiếu nữ chôn giữa đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.