Chưa xác định được tung tích người Việt thiệt mạng vì bão tuyết ở Nepal

16/10/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online vào chiều 16.10, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết ông chưa có thông tin gì về 1 khách VN thiệt mạng trong vụ lở tuyết và bão khiến 17 người chết ở dãy Himalaya, Nepal.

“Tôi sẽ yêu cầu Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch xác minh thêm về vụ việc, rà soát xem công ty du lịch nào tổ chức chương trình này, nhưng cũng có thể nhóm khách đi du lịch tự do. Tổng cục Du lịch cũng đồng thời đề nghị phía du lịch Nepal phối hợp, hỗ trợ thông tin, bảo vệ du khách”, ông Tuấn nói.

Đại diện Sở VH-TT-DL TPHCM cũng chưa xác minh được đoàn khách.

Nhiều công ty du lịch có tổ chức tour Nepal cho hay trong thời điểm hiện tại không đưa đoàn khách nào đến nước này.

Theo giám đốc một công ty du lịch lớn ở TP.HCM, tour Nepal không phổ biến, chủ yếu kết hợp với Ấn Độ; đường bay không thuận tiện do phải quá cảnh ở New Delhi (Ấn Độ) hoặc Bangkok (Thái Lan); tiêu chuẩn dịch vụ ở Nepal hạn chế nên rất ít du khách mua tour.

“Tuy nhiên, các nhóm phượt trẻ tuổi thường chọn Nepal để leo dãy Himalaya và có thể đây là nhóm khách tự do”, vị giám đốc này phát biểu.  

N.T.Tâm

>> Nhật nới lỏng quy định thị thực cho du khách Việt
>> Nhật Bản nới lỏng quy định cấp thị thực cho du khách Việt Nam
>> Vụ Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục: Xử lý vụ việc đến cùng
>> Vụ 'Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục': Phải bỏ ngay quy định miệt thị
>> Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.