Bé gái chết bất thường tại Bệnh viện Quốc Oai: Đình chỉ thêm một trưởng khoa

23/10/2014 19:25 GMT+7

(TNO) Chiều 23.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tiếp tục quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sĩ và điều dưỡng viên của bệnh viện này.

>> Bệnh viện Quốc Oai thông tin nguyên nhân bé gái chết bất thường
>> Yêu cầu tường trình về việc bệnh nhi tử vong

Đó là bác sĩ Đặng Thị Thu Hương, Trưởng khoa Phụ sản và điều dưỡng viên Bùi Thị Thúy, công tác tại khoa Ngoại. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 22.10 - 5.11, bác sĩ và điều dưỡng trên phải làm báo cáo tường trình toàn bộ sự việc xảy ra liên quan đến ca tử vong của bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung.

benh-nhi-tu-vong-o-quoc-oai
Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ trách nhiệm về ca tử vong tại
Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai - Ảnh: Thúy Anh

Trước đó, ngày 22.10, Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cũng đã tạm đình chỉ công tác điều dưỡng viên Nguyễn Phú Trung, công tác tại khoa Ngoại.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung là trường hợp tử vong sáng 21.10 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, với chẩn đoán: viêm não, màng não/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Trước đó, sáng 19.10, bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung được gia đình đưa vào bệnh viện này cấp cứu trong tình trạng đau bụng, khó thở.

UBND thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hà Nội căn cứ thẩm quyền tạm thời đình chỉ công tác ca trực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận, xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) và khẩn trương báo cáo kết quả.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.