Thái Lan huỷ 112 chuyến bay vì thả đèn trời

29/10/2014 09:30 GMT+7

(TNO) Hơn 100 chuyến bay tại phi trường Chiang Mai (Thái Lan) bị huỷ, 50 chuyến khác phải đổi giờ bay vì lễ hội thả đèn trời Loy Krathong truyền thống.

Thả đèn trời trong lễ hội Loy Krathong tại Chiang Mai

112 chuyến bay (96 chuyến nội địa, và 16 chuyến quốc tế) bị huỷ từ ngày 5 đến ngày 7.11. 30 chuyến nội địa và 20 chuyến quốc tế khác phải thay đổi giờ bay để không trùng với giờ thả đèn trời.

Ông Apichat, Giám đốc bộ phận phục vụ phi trường Chiang Mai, cho biết các chuyến bay phải bị huỷ vì sợ đèn trời (sẽ được thả sau 6 giờ tối ngày 5-7 tháng 11) có thể dính vào cánh quạt hoặc động cơ.

Việc huỷ và hoãn chuyến bay sẽ làm phi trường thiệt hại khoảng 2 triệu baht (khoảng 1.4 tỉ đồng); dự kiến lượng khách nội địa giảm khoảng 16.200 người, khách quốc tế giảm 2.400 người.

Được biết, Loy Krathong là lễ hội lớn thứ hai tại Thái (sau tết cổ truyền Songkran). Năm ngoái, gần 1.500 chiếc đèn trời đã được thả  lên bầu trời gần khu vực phi trường Chiang Mai.

T.Tiên (theo Bangkok Post)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.