Tội phạm buôn bán động vật hoang dã lớn thứ tư thế giới

30/10/2014 23:34 GMT+7

(TNO) Để giải quyết triệt để tình trạng buôn bán động vật hoang dã, phải giải quyết toàn bộ đường dây buôn bán, từ nơi cung cấp, trung chuyển đến nơi tiêu thụ.

Chiều 30.10, Ban Tuyên giáo trung ương Cơ quan đại diện tại TP.HCM, Cục bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên môi trường, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS), Trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV đã tổ chức gala bảo vệ động vật hoang dã.

Tại Gala, TS Phạm Anh Cường - Cục trưởng cục bảo tồn đa dạng sinh học, cho biết trong thời gian qua, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đã nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học nhưng chỉ phần nào hạn chế được tốc độ suy thoái đa dạng sinh học.

Theo TS Hans Dieter Stell - Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM, nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép là hoạt động tội phạm có tổ chức lớn đứng thứ tư trên thế giới sau buôn bán vũ khí, ma túy, buôn bán người. Để giải quyết triệt để phải giải quyết trên toàn bộ đường dây buôn bán, từ nơi cung cấp, trung chuyển đến nơi tiêu thụ.

Nhiều ý kiến tại gala còn cho rằng ăn thịt động vật hoang dã là một trong những nguyên nhân gây truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm như AIDS, Ebola, SAD...

Lam Ngọc

>> Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã bằng đường hàng không
>> Thông báo vi phạm về động vật hoang dã qua điện thoại thông minh
>> Giảng viên đại học thích nuôi động vật hoang dã
>> Tạm giữ nhiều động vật hoang dã
>> Tàng trữ động vật hoang dã trái phép
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã
>> Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã, quý hiếm
>> Bắt nhiều vụ mua bán động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.