Bắt băng cưỡng đoạt tài sản xe khách

31/10/2014 16:15 GMT+7

(TNO) Chiều 31.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 thanh niên về tội cưỡng đoạt tài sản xe khách.

Năm thanh niên trên gồm: Đỗ Văn Cảnh (19 tuổi, trú ở TP.Kon Tum); Nguyễn Hoàng Việt (17 tuổi, trú TP.Kon Tum); Mai Chiến Thắng (18 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum); Thẩm Quốc Hưng (18 tuổi, trú TP.Kon Tum) và Trần Thiện Giáp (16 tuổi, trú TP.Kon Tum).

Sau thời gian theo dõi, chiều 28.8, Công an TP.Kon Tum đã bắt quả tang 5 thanh niên này đang cưỡng đoạt tiền của một xe khách chạy tuyến từ TP.Kon Tum đi huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tại khu vực Bến xe khách tỉnh Kon Tum.

Theo trung tá Trần Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Kon Tum, từ cuối năm 2013 đến nay, băng nhóm này đã đe dọa cưỡng đoạt tài sản nhiều xe khách chạy qua địa phận tỉnh Kon Tum và ra vào Bến xe tỉnh Kon Tum.

Theo đó, hằng ngày, xe khách xuất bến tại Bến xe tỉnh Kon Tum, hoặc đón khách dọc theo quốc lộ 14, đoạn qua TP.Kon Tum, đều phải “nộp” cho nhóm thanh niên này từ 20.000 - 30.000 đồng/xe.

Cũng theo trung tá Tuấn, vụ việc xảy ra đã lâu nhưng các chủ xe, tài xế không khai báo với công an; trong đó, nhiều phụ xe bị băng nhóm này hành hung nhưng vẫn cam chịu.

Tin, ảnh: Phạm Anh

>> Bắt kẻ cưỡng đoạt tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức
>> Bắt 3 nghi can cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp
>> Bắt 2 tên cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.