Bắt nhóm côn đồ tấn công cảnh sát cơ động

01/11/2014 05:55 GMT+7

Đại diện Công an TP.Hải Phòng chiều 31.10 cho biết đã bắt giữ 3 nghi can để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” gồm: Nguyễn Quang Hoàng (19 tuổi), Phạm Trung Hiếu (18 tuổi) và Dương Ngọc Phong (22 tuổi), cùng trú ở Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Trước đó, đêm 29.10, khi một tổ công tác của lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hải Phòng đi tuần tra đã phát hiện nhóm của Hiếu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng và bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe.

Thậm chí, khi thấy 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động Phạm Văn Tuyền và Lê Như Thắng ở khu vực cổng Trường đại học Hàng hải, Hiếu đã phóng xe máy lên phía trước để Hoàng ngồi phía sau cầm một viên gạch đập vào mặt chiến sĩ Tuyền khiến chiến sĩ này gục xuống bất tỉnh. Tại bệnh viện, anh Tuyền được xác định vỡ xương gò má phải, gãy 4 chiếc răng. PC45 ngay sau đó đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hiếu, Hoàng và Phong.

Linh Linh

>> Bắt khẩn cấp 3 nghi phạm tấn công cảnh sát giao thông
>> Bắt ổ nhóm bảo kê, dùng dao tấn công cảnh sát
>> Tạm giữ 4 người tấn công cảnh sát hình sự và CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.