Tàu ngầm Malaysia lần đầu tiên bắn ngư lôi tại biển Đông

01/11/2014 15:06 GMT+7

(TNO) KD Tun Abdul Razak, chiếc tàu ngầm lớp Scorpene của hải quân Malaysia, đã bắn quả ngư lôi đầu tiên tại biển Đông trong một đợt tập luyện, nhật báo The Star (Malaysia) đưa tin ngày 1.11.


Tàu ngầm lớp Scorpene KD Tunku Abdul Rahman của hải quân Malaysia đang neo đậu tại cảng Klang - Ảnh: Reuters

Lực lượng Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết tàu ngầm KD Tun Abdul Razak đã bắn một quả ngư lôi Black Shark vào mục tiêu là một chiếc phà vào hôm 31.10, khiến chiếc phà nổ tung.

“Việc bắn ngư lôi đánh dấu lần đầu tiên tàu ngầm chúng tôi làm như vậy kể từ sau khi chiếc tàu ngầm lớp Scorpene đầu tiên, KD Tunku Abdul Rahman, được giao đến cảng Klang hồi tháng 9.2003”,  Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết.

Tham gia cuộc tập trận trên biển còn có 4 tàu hải quân, 1 trực thăng Fennec, một tàu chiến CB90 và tàu chuyên dụng hỗ trợ tàu ngầm Mega Bakti.

Hải quân Hoàng gia Malaysia tuyên bố việc bắn thử thành công ngư lôi là một dấu hiệu cho thấy hải quân Malaysia nên được xem như một lực lượng đáng gờm trong khu vực, theo The Star.

Black Shark là ngư lôi hạng nặng dùng để tấn công các khu trục hạm cỡ lớn và tàu sân bay.

Hoàng Uy

>> Hải quân Malaysia đánh bật hải tặc tấn công tàu dầu ở biển Đông
>> Tàu hải quân Malaysia thăm hữu nghị TP.HCM
>> Hai ngư dân bị cướp biển tấn công đang điều trị tại Malaysia
>> Malaysia kêu gọi các nước Đông Nam Á hợp tác chống IS   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.