Kỷ lục gia vẽ tranh thốt nốt màu

04/11/2014 10:00 GMT+7

Ông Võ Văn Tạng (ngụ thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn, An Giang) được xem là kỳ nhân vẽ tranh trên lá thốt nốt . Mới đây, ông lại thành công với loại hình tranh thốt nốt màu.


Ông Tạng với một tác phẩm tranh thốt nốt màu - Ảnh: T.D 

Đây là bước đột phá lớn vì tô hay pha màu trên lá thốt nốt như tranh sơn dầu rất khó, chưa nghệ nhân nào làm được.

Năm 2010, ông Tạng đã được Trung tâm sách Kỷ lục VN xác lập 2 kỷ lục: “Nghệ nhân làm tranh bằng lá thốt nốt nhiều nhất VN” và bức tranh “Di chúc Bác Hồ làm bằng lá thốt nốt lớn nhất VN”.

Từ năm 2008, ông Tạng đã thành lập cơ sở sản xuất tranh ghép lá thốt nốt và mỗi năm ông có thu nhập cao từ bán tranh lá thốt nốt với các loại tranh như: Khu lưu niệm Bác Tôn, Bác Hồ và Bác Tôn, mã đáo thành công, tranh Phật, tranh thiên nhiên, loài thú…

Thanh Dũng

>> Thốt nốt về Sài Gòn
>> Đường thốt nốt
>> Kỷ lục gia gáo dừa trở lại
>> Kỷ lục gia thế giới về trí nhớ đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.