Tàu hỏa dừng khẩn cấp vì một phụ nữ đu bám trên nóc tàu

06/11/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ 30 sáng nay 6.11, đoàn tàu du lịch NA1 đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh phải dừng khẩn cấp ở đoạn ga Cầu Giát (thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vì phát hiện một phụ nữ đu bám trên nóc toa tàu.

Sau khi xuống tàu, người phụ nữ này tiếp tục lăng mạ cơ quan chức năng tại sảnh ga Cầu Giát
Sau khi xuống tàu, người phụ nữ này tiếp tục lăng mạ cơ quan chức năng tại sảnh ga Cầu Giát

Vào thời gian trên, đoàn tàu NA1 vừa rời khỏi ga Cầu Giát chừng 500 m hành trình vào TP.Vinh thì bất ngờ trưởng tàu phát hiện một người phụ nữ đang đu bám trên nóc toa tàu.

Ngay lập tức, trưởng tàu phát tín hiệu dừng tàu khẩn cấp, đồng thời kêu gọi nhân viên áp sát tàu, yêu cầu người phụ nữ này xuống ngay khỏi nóc tàu.

Tuy nhiên, người phụ nữ ngoan cố, không chấp hành, lao ra trước đầu tàu ngăn cản việc tàu chạy và dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ cán bộ thực thi nhiệm vụ.

Hơn 30 phút sau, được sự giúp đỡ của người dân, đoàn tàu NA1 mới tiếp tục chuyển bánh. Sau đó, người phụ nữ này vào sảnh ga Cầu Giát tiếp tục chửi bới lực lượng chức năng.

Theo nhận định, nhiều khả năng người phụ nữ này bám tàu khi tàu chạy chậm tại xóm 1 xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) để lên tàu quấy rối.

Hiện ga Cầu Giát đang phối hợp với công an xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: Phạm Đức

>> Nhảy tàu mưu sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.