Chèo xuồng nhựa ra suối chơi, 3 học sinh chết đuối

07/11/2014 23:06 GMT+7

(TNO) Đến 22 giờ ngày 7.11, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 em học sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, do được nghỉ học thêm nên 3 em học sinh lớp 5 Trường tiểu học Kim Đồng (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) gồm: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Đức Hưng và Bùi Chí Phúc rủ nhau ra suối gần trường chơi. Tại đây, nhóm học sinh này phát hiện có 1 chiếc xuồng tự chế bằng nhựa nên đã lấy chèo ra suối. Khi đến giữa dòng suối thì xuồng bị lật úp.

Đến 17 giờ, gia đình không thấy 3 em về nhà nên đổ xô đi tìm. Khi đến bờ suối thì phát hiện chiếc xuồng nhưng 3 em đã bị nước cuốn mất tích.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã vớt được xác của 3 em học sinh xấu số.

Phước Hiệp

>> Tắm suối, một học sinh chết đuối
>> Tắm hồ, 3 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.