Đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để ủng hộ người nghèo

09/11/2014 09:50 GMT+7

(TNO) Sáng 9.11, anh Vũ Đức Dương (39 tuổi, quê Nghệ An, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu hành trình đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội nhằm ủng hộ người nghèo ở Nghệ An.


Hành trình xuyên Việt bằng xe đạp được anh Dương thực hiện một mình, đi qua 19 tỉnh, thành

Anh Dương hiện là một doanh nhân ở Đồng Nai. Anh cho biết cùng bạn bè doanh nghiệp đã quyên góp được một số tiền và anh sẽ mang về quê Nghệ An để mua bảo hiểm y tế tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình xuyên Việt bằng xe đạp được thực hiện bởi một mình anh Dương, không có bạn đồng hành, đi qua 19 tỉnh, thành với chiều dài đoạn đường trên 1.710 km.

Hành trình 16 ngày đạp xe của anh Dương bắt đầu từ ngày 9.11, xuất phát tại Dinh Thống Nhất  (TP.HCM) theo quốc lộ 1 và dự kiến kết thúc vào ngày 25.11 tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Hành trình xuyên Việt bằng xe đạp
>> Một thợ hớt tóc hành trình xuyên Việt bằng xe đạp
>> Đoàn người cao tuổi xuyên Việt bằng xe đạp đến TP.HCM
>> Đoàn người cao tuổi hoàn tất chuyến xuyên Việt bằng xe đạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.