Sáng tạo từ cuộc sống

10/11/2014 06:10 GMT+7

Hai trong số những sản phẩm tiêu biểu được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Sáng tạo trẻ năm nay là: Cải biến máy ép vỏ trấu tận dụng phế phẩm nông nghiệp sản xuất củi sạch và Gậy thông minh cho người cao tuổi.

Sáng tạo từ cuộc sống
Nhóm tác giả nghiên cứu sản phẩm Chiếc gậy thông minh cho người cao tuổi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiếm tiền tỉ từ phế phẩm nông nghiệp

Nguyễn Hữu Dũng, 27 tuổi (xã Mỹ Hương, H.Lương Tài, Bắc Ninh), thu tiền tỉ mỗi năm nhờ cải biến máy ép vỏ trấu thành máy ép đa năng tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp.

Trước khi mở xưởng chế biến củi sạch từ phế phẩm nông nghiệp, Nguyễn Hữu Dũng là cử nhân ngành quản trị kinh doanh (Trường ĐH Kinh tế quốc dân), từng giữ chức phó trưởng phòng kinh doanh cấp chi nhánh Công ty CP ô tô Trường Hải và đảm nhận cương vị phó giám đốc kinh doanh cho một doanh nghiệp thương mại xây dựng tại Hà Nội. Nhưng chiếc máy ép vỏ trấu là động lực khơi dậy quyết tâm khởi nghiệp khiến Dũng từ bỏ công việc ổn định có thu nhập cao, để về quê.

Miền quê Dũng sinh ra và lớn lên là vựa sản xuất lúa gạo ở Bắc Ninh. Mỗi ngày, các cơ sở xay xát thải ra môi trường từ 30 - 40 tấn trấu. Người dân tìm mọi cách tận dụng làm phân hữu cơ, làm nguyên liệu đun nấu cũng không hết. Vỏ trấu vương vãi khắp nơi gây ra không ít phiền toái, ô nhiễm môi trường. Đầu năm 2013, Dũng đầu tư gây dựng xưởng ép vỏ trấu, chỉ có vài chiếc máy nhập từ TP.HCM. Qua thực tế làm việc, Dũng phát hiện nhiều điểm yếu của thiết bị và tự mày mò nghiên cứu cải tiến. Dũng giải thích, quá trình “ép” sinh nhiệt lớn, thiết bị phải thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa nhưng mỗi lần tháo dỡ phải mất từ 2 - 3 giờ khiến sản xuất chậm tiến độ.

Giải quyết bài toán về năng suất lao động, Dũng chế tác thành công bộ phận “móng ngựa” gắn giữa 2 sơ mi của máy ép thay thế sử dụng ốc vít như thiết kế ban đầu. Chỉ với sáng tạo này, thời gian bảo dưỡng rút ngắn chỉ còn 15 - 20 phút, công nhân thao tác đơn giản, dễ dàng.

Thành công trong cải biến máy ép trấu thành dây chuyền thiết bị đa năng, năng suất lao động đã tăng vọt. Trong năm 2013, Dũng bán ra thị trường khoảng 3.000 tấn củi sạch mang về doanh thu gần 3 tỉ đồng. Không chỉ tạo việc làm cho 15 công nhân thu nhập ổn định từ 3,5 - 6 triệu đồng/tháng, ông chủ trẻ Nguyễn Hữu Dũng còn là người đi tiên phong xử lý ô nhiễm môi trường địa phương.

Gậy thông minh cho người cao tuổi

Chiếc gậy thông minh dẫn đường cho người cao tuổi được đánh giá là sáng tạo mang ý nghĩa nhân văn trong số 40 sản phẩm, công trình nhận giải thưởng Sáng tạo trẻ năm 2014. Điều bất ngờ, nhóm tác giả nghiên cứu, chế tạo sản phẩm đều là học sinh tại Trường THPT số 2 H.Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), gồm: Nông Thị Thùy Trang, Hoàng Ngọc Huyền, Bùi Văn Linh.

Nhìn bề ngoài, chiếc gậy thông minh có kiểu dáng hiện đại, có rãnh giúp tay cầm chắc chắn và được tích hợp nhiều tính năng giúp người cao tuổi có thể đi lại dễ dàng. Chiếc gậy này được thiết kế linh hoạt điều chỉnh nâng lên hay hạ xuống theo ý người sử dụng và tích hợp đèn pin chiếu sáng trong đêm tối, tự động phát tín hiệu gửi đến điện thoại di động, phát báo động trong tình huống khẩn cấp.

Chiếc gậy này được thực nghiệm, có sự tham gia của nhiều người già tại xã Bảo Hà (H.Bảo Yên). Qua đánh giá, nhóm nghiên cứu nhận nhiều phản hồi tích cực khi người cao tuổi chia sẻ, gậy thông minh giúp họ thuận tiện, dễ dàng hơn khi đi lại. Trong đó, chức năng phát tín hiệu báo động được đối tượng thử nghiệm và nhóm tác giả nghiên cứu tâm đắc. Bộ điều khiển gậy cho phép cài đặt tích hợp số điện thoại di động để nhận tín hiệu báo động. Khi người sử dụng vấp ngã, va chạm mất kiểm soát, còi trên gậy tự động “hú” âm thanh để những người xung quanh biết can thiệp, trợ giúp.

Chiếc gậy thông minh vận hành hoạt động bằng pin nạp năng lượng công suất cực nhỏ. Cụ thể, bộ phát tín hiệu đến điện thoại di động, còi báo động sử dụng nguồn 3,7 V, với thời gian hoạt động tối đa là hơn 26 tiếng đồng hồ. Còn đèn chiếu sáng “chạy” nguồn 12 V, tổng thời gian thắp sáng lên tới hơn 37 tiếng.

Cũng theo Thùy Trang, trước khi “ẵm” giải thưởng Sáng tạo trẻ của T.Ư Đoàn, sản phẩm chiếc gậy thông minh giúp nhóm giành giải nhì tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2014 trong nhóm học sinh trung học và giải khuyến khích cuộc thi Nhà sáng chế trên kênh VTV2, Đài truyền hình VN.

Phan Hậu

>> Sôi động Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc
>> 39 sản phẩm, công trình sáng tạo tham gia Festival Sáng tạo trẻ
>> Trao giải sáng tạo trẻ Quảng Trị lần 3
>> Giải thưởng sáng tạo trẻ thiết kế và thời trang
>> Vinh danh 45 công trình sáng tạo trẻ toàn quốc
>> Festival sáng tạo trẻ toàn quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.