Chiều mai, các tỉnh phía Bắc có không khí lạnh tăng cường

11/11/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Dự báo khi có không khí lạnh tăng cường vào khoảng chiều mai 12.11, nhiệt độ tại Sa Pa sẽ xuống thấp từ 8 - 10 độ C. Thời tiết vùng núi sẽ rét sâu.

>> Nhiều khả năng Sa Pa, Mẫu Sơn năm nay vẫn có băng tuyết
>> Thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch đô thị du lịch Sa Pa
>> Cáp treo dài nhất thế giới Fansipan Sa Pa hoàn thành vào tháng 4.2015
>> Khởi động mùa du lịch Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa

Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay 11.11, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ông Lưu Minh Hải cho biết, trong ngày hôm nay nhiệt độ Sa Pa đã xuống thấp đến 11,1 độ C. Trời nhiều mây mù và có mưa nhỏ ở nhiều nơi.

Dự báo bắt đầu từ chiều mai 12.11 khi đợt không khí lạnh tăng cường từ lục địa Trung Quốc tác động đến địa phận nước ta và kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao sẽ khiến nền nhiệt độ giảm và gây mưa ở nhiều nơi. Nhiệt độ tại Sa Pa dự báo sẽ xuống từ 8 - 10 độ C.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngoài Sa Pa, nhiệt độ trong ngày tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 14,5 độ C và tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) làn 16,4 độ C.

 Khong-khi-lanh-tang-cuong
Nhiệt độ Sa Pa sẽ tiếp tục giảm sâu khi có không khí lạnh tăng cường - Ảnh: Ngọc Bích

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, bắt đầu từ ngày 12.11 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to kèm giông.

Trong đất liền, gió mùa đông bắc mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 3 - 4. Còn tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa bắt đầu từ chiều và đêm mai 12.11 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8 biển động, với độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Hoàng Phan - Hải Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.