Nghi can al-Qaeda gốc Việt kiện chính phủ Anh

19/11/2014 04:00 GMT+7

Một người gốc Việt cải sang đạo Hồi đã kháng án lên Tòa án tối cao Anh vì bị chính phủ nước này tước quyền công dân.

 

Một binh sĩ Hồi giáo cực đoan - Ảnh: Reuters

Theo BBC ngày 18.11, nguyên đơn chỉ được xác định là B2 và bị Bộ Nội vụ Anh tước quyền công dân vào năm 2011 do các cáo buộc dính líu tổ chức khủng bố, có nguy cơ đe dọa an ninh nước Anh cũng như sự an toàn của người dân Anh. Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May có quyền tước quốc tịch một công dân Anh nếu người này cũng có quốc tịch khác, BBC cho hay. Trong trường hợp này, B2 sinh tại VN và sang Anh lúc 12 tuổi cùng cha mẹ. Họ đã được cấp quốc tịch Anh 6 năm sau đó.

Bộ Nội vụ Anh cho rằng B2 gia nhập tổ chức khủng bố al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) và đã sang căn cứ của nhóm này tại Yemen hồi năm 2010. B2 khởi kiện vì cho rằng quyết định của bà May khiến người này ở vào tình trạng không có quốc tịch. Các thẩm phán ở Tòa án tối cao Anh hiện phải ra phán quyết liệu B2 có trong tình trạng không quốc tịch hay không. Kết quả của phiên tòa dự kiến sẽ có trong 2 ngày tới.

Châu Yên

>> Al-Qaeda nhánh bắc Phi tung video bắt con tin Pháp, Hà Lan
>> IS và al-Qaeda câu kết tại Syria
>> Al-Qaeda tuyên bố trả đũa các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.