Trả xe máy mất trộm cho bị hại

18/11/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng 18.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tổ chức trả xe gắn máy bị mất trộm cho các bị hại.

 
Công an quận Thanh Khê làm thủ tục trả xe máy bị trộm cho các bị hại

7 bị hại được nhận lại xe gắn máy đợt này là các ông Đinh Vạn Đỗ (trú P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Kim Đồng (trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang), Trương Nguyễn Anh Trung (trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), Nguyễn Xuân Thanh (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng), Đỗ Văn Trí (trú xã Tam Hòa, H.Núi Thành), bà Trần Thị Lâm Dung (trú xã Điện Thắng Nam, H.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam) và ông Phạm Minh Hùng (trú P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Số xe gắn máy này nằm trong số hơn 30 chiếc, đa số là nhãn hiệu Yamaha, bị nhóm Nguyễn Văn Hưng (20 tổi, trú tổ 88, P.An Khê, Q.Thanh Khê), Nguyễn Ngọc Hiếu (19 tuổi, tạm trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và Phạm Thanh Tàu (Tuấn, 30 tuổi, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Dương Thanh Việt (27 tuổi, trú xã Đại Phong) và Nguyễn Quốc Tân (17 tuổi, trú xã Đại Đồng, cùng H.Đại Lộc, Quảng Nam) trộm từ tháng 4 đến tháng 10.2014.

Anh Đỗ Văn Trí - một trong số các bị hại được nhận lại xe đợt này - cho biết hôm 17.6, mặc dù xe anh để trước công ty (tổ 34A, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã khóa cổ cẩn thận nhưng kẻ gian vẫn bẻ được khóa và lấy mất.

Công an quận Thanh Khê xác định Tàu và Hiếu sau khi trộm xe của anh Trí đã tháo biển kiểm soát, bán cho Võ Thanh Tân (25 tuổi, trú thôn 2, xã Quế Thọ, H.Hiệp Đức) và Tân đã mua lại biển kiểm soát khác để gắn vào xe để sử dụng.

Công an quận Thanh Khê hiện đã thu hồi được 11 xe, số xe còn lại đang tiếp tục xác minh để trả cho bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phá đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn
>> Bắt 5 nghi can chuyên trộm cắp xe máy
>> Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh
>> Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy
>> Xe máy va chạm xe tải, 3 người chết tại chỗ
>> Trộm đột nhập phòng giao dịch ngân hàng lấy xe máy, két sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.