Đâm chết người vì bị ném gạch trúng tay

25/11/2014 15:26 GMT+7

(TNO) Ngày 25.11, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thống (22 tuổi, ở Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) 9 năm tù về tội giết người , đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại hơn 98 triệu đồng.

 Đâm chết người vì một viên gạch
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thống tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 12.7.2014, sau khi ăn đám cưới xong, Thống chở bạn gái về nhà, khi đi ngang qua địa phận Gò Rái (thuộc thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn) thì bị Nguyễn Văn Nhanh (trú cùng địa phương) vô cớ dùng gạch ném trúng tay.

Thống dừng lại hỏi chuyện thì Nhanh bước đến tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, đồng thời dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Thống.

Bị đánh vô cớ trước mặt bạn gái cộng với sự ngang ngược của Nhanh, Thống thách đố đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thống dùng dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào người Nhanh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Trộm xe máy đâm chết người
>> Đâm chết người yêu rồi tự tử, lãnh 19 năm tù
>> Đâm chết người tại quán karaoke, lãnh 18 năm tù
>> Đâm chết người yêu rồi tự sát
>> Vụ đâm chết người rồi đào thoát vào rừng: Nghi can ra đầu thú 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.